Giải bóng đá vô địch tỉnh Đồng Tháp năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh và huyện Lai Vung vào chung kết

Cập nhật ngày: 27/11/2019 15:24:16

ĐTO - Chiều ngày 24/11, 2 trận bán kết giải bóng đá vô địch tỉnh Đồng Tháp tranh cúp Kei Coffee năm 2019 đã diễn ra kịch tính, hấp dẫn trên sân vận động Cao Lãnh. Lần lượt vượt qua TX.Hồng Ngự và Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Lai Vung là 2 đội góp mặt ở trận chung kết.


Ban tổ chức trao giải đồng hạng Ba cho TX.Hồng Ngự

Cuộc đọ sức giữa TX.Hồng Ngự và Văn phòng UBND tỉnh được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ ví như trận “chung kết sớm”. Bởi, với tương quan lực lượng đồng đều cùng những cá nhân nổi bật, 2 đội bóng này được dự đoán là ứng cử viên cho chức vô địch giải năm nay. Nếu như TX.Hồng Ngự có cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Lương Văn Được Em làm “đầu tàu”, thì Văn phòng UBND tỉnh có sự góp mặt của cựu tuyển thủ Quốc gia Đoàn Việt Cường, thủ thành Nguyễn Văn Bước – từng nhiều năm khoác áo Đồng Tháp hay tiền vệ Nguyễn Ngô Như Ngà – người đang chơi cho Vĩnh Long ở giải hạng Nhì Quốc gia.

Đúng như dự đoán, trận đấu giữa 2 đội diễn ra hấp dẫn và không kém phần quyết liệt. Ngay phút đầu tiên của trận đấu, tiền đạo Võ Trường Giang đưa TX.Hồng Ngự vượt lên. Từ đường chuyền vượt tuyến của “nhạc trưởng” Được Em, Trường Giang bức tốc vượt qua hàng thủ của đối phương trước khi dứt điểm chéo góc mở tỷ số trận đấu. Đúng 7 phút sau, tiền vệ Tấn Lực gỡ hòa 1-1 cho Văn phòng UBND tỉnh với pha sút bóng căng từ ngoài vòng 16m50. Có được bàn gỡ, Văn phòng UBND tỉnh chơi hứng khởi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 40, tỷ số được nâng lên 2-1 cho Văn phòng UBND tỉnh, tiền đạo Lương Minh Trung bật cao đánh đầu sau quả phạt góc bên cánh phải.


Văn phòng UBND tỉnh (phải) vào chung kết gặp Lai Vung

Bước sang hiệp 2, TX.Hồng Ngự đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội bóng vùng biên được đền đáp ở phút 60 với bàn thắng của tiền vệ Văn Quí. Xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải, Văn Quí bật cao hơn thủ thành Văn Bước đưa bóng vào lưới đối thủ. Tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao với các tình huống “ăn miếng trả miếng” của cầu thủ 2 đội. Rất nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra, nhưng chỉ có Văn phòng UBND tỉnh là đội tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng. Phút 79, từ quả treo bóng của đồng đội, tiền đạo vào sân thay người Lê Duy Tân bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành TX.Hồng Ngự ấn định tỷ số 3-2, đưa Văn phòng UBND tỉnh vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại, Lai Vung và Công an tỉnh cũng cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn. Kết thúc 90 phút của 2 hiệp chính, 2 đội hòa nhau 1-1 và bước vào loạt sút luân lưu phân định thắng thua. Các chân sút phía Lai Vung đã chính xác hơn trong các lượt sút để giành chiến thắng 4-2, qua đó đoạt chiếc vé vào thi đấu trận tranh ngôi vô địch. Như vậy, Lai Vung sẽ gặp Văn phòng UBND tỉnh trong trận chung kết vào ngày 30/11 để xác định nhà vô địch. Kết thúc vòng bán kết, Ban Tổ chức cũng tiến hành trao giải đồng hạng Ba cho 2 đội TX.Hồng Ngự và Công an tỉnh.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn