Võ Vovinam Đồng Tháp bước đầu thu quả ngọt

Cập nhật ngày: 03/06/2015 13:29:26

Môn Vovinam (Việt Võ Đạo) đã hình thành và phát triển ở Đồng Tháp từ khá lâu nhưng phải đến cuối năm 2010 thì ngành thể thao tỉnh mới tuyển chọn và đào tạo tập trung vận động viên (VĐV) năng khiếu Vovinam. Sau gần 5 năm hình thành và phát triển, bước đầu Vovinam Đồng Tháp đã thu được quả ngọt.


Việc tổ chức các giải đấu hằng năm giúp bộ môn Vovinam Đồng Tháp có điều kiện tuyển chọn vận động viên năng khiếu. Ảnh: P.L

 Ở Đồng Tháp, Vovinam chưa phải là môn thể thao mũi nhọn nhưng phong trào tập luyện môn võ dân tộc này trong giới trẻ ngày một tăng cả về số lượng lẫn trình độ chuyên môn. Vovinam Đồng Tháp xây dựng lực lượng trẻ nhằm mục tiêu vươn đến thành tích ở đẳng cấp cao hơn. Lứa VĐV Vovinam trẻ đầu tiên của Đồng Tháp với 20 VĐV đã cho thấy tiềm năng và triển vọng ở tương lai.

Điều đáng ghi nhận ở lứa VĐV này là thể hình tốt, sải tay, sải chân dài rất phù hợp với Vovinam. Theo kinh nghiệm huấn luyện của huấn luyện viên (HLV) Trần Hoài Hận thì các tỉnh chưa mạnh về Vovinam nên tuyển chọn và huấn luyện VĐV nữ dễ có thành tích hơn nam. Vì thế, bộ môn Vovinam Đồng Tháp cũng ưu tiên đầu tư cho tuyến nữ. Mới hơn 4 năm hình thành và phát triển nhưng Vovinam Đồng Tháp cũng ghi được nhiều thành tích đáng khích lệ trên đấu trường quốc gia. Tiêu biểu là đoạt 2 HCĐ ở Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ 7 hồi cuối năm 2014 và mới đây là đoạt 2HCV - 5HCB - 4HCĐ ở Đại hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 tại An Giang. Trong lứa võ sĩ Vovinam đầu tiên này có nhiều gương mặt triển vọng như Nguyễn Trần Phước Thịnh, Trần Huỳnh Hoài Thương, đạt thành tích cao ở các giải đấu khu vực và toàn quốc vừa qua. VĐV Trần Huỳnh Hoài Thương cho biết: “Em rất thích võ Vovinam vì thấy các anh, chị biểu diễn nhiều đòn tung người kẹp cổ rất đẹp mắt, vì thế em theo tập từ nhỏ và được tuyển vào đội năng khiếu của tỉnh. Em sẽ nỗ lực tập luyện để mang thành tích mới về cho Đồng Tháp”.

Hiện nay phong trào Vovinam đã có ở 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.  Tỉnh cũng đang chuẩn bị thành lập Liên đoàn Vovinam. Đây là điều kiện thuận lợi để môn võ Việt Nam phát triển mạnh ở Đồng Tháp trong tương lai. Theo lãnh đạo ngành thể thao, việc đầu tư cho môn Vovinam dựa trên nhiều cơ sở như môn võ này phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh; Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã có định hướng phát triển môn này ra thế giới và dự kiến đưa Vovinam trở thành Quốc võ, đưa vào học đường để lực lượng học sinh được tập luyện; môn Vovinam được đưa vào thi đấu chính thức ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

Ở môn võ Vovinam, ngoài yếu tố hình thể thì các tố chất thể lực như sức mạnh, sức nhanh được chú trọng. Vì thế các võ sĩ trẻ phải tập với khối lượng và cường độ nặng. Dụng cụ phục vụ cho đội Vovinam được trang bị khá đầy đủ, đó cũng là bước khởi đầu thuận lợi cho bộ môn thể thao mới hình thành. Vì thế, dù không có được đàn anh, đàn chị đi trước soi đường nhưng nhiều em đã tiến bộ nhanh nhờ được HLV Trần Hoài Hận tận tình hướng dẫn cộng với nỗ lực tập luyện. Sau thành tích tốt ở Đại hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long vừa qua, đích ngắm tiếp theo của Vovinam tỉnh nhà là giải trẻ toàn quốc ở Phú Yên vào tháng 6.

Giải Vovinam trẻ toàn quốc năm ngoái, Đồng Tháp đoạt được 1 HCB – 11 HCĐ. Năm nay, thầy trò HLV Trần Hoài Hận quyết tâm đổi màu huy chương. Tuy nhiên, điều đáng lo là hầu hết các võ sĩ Đồng Tháp có tuổi đời rất trẻ, từ 13-17 nên vấn đề kinh nghiệm còn phải tích lũy thêm. HLV Trần Hoài Hận cho biết: “Hiện nay các em đều tiến bộ rất nhanh, trình độ kỹ thuật của các em không thua kém các đối thủ cùng trang lứa, nhưng các em còn non kinh nghiệm trận mạc. Vì thế sắp tới bộ môn sẽ tạo điều kiện cho các em thi đấu cọ sát nhiều hơn”.

Dù chưa tạo được dấu ấn ở giải vô địch quốc gia nhưng tại các giải trẻ và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, Vovinam Đồng Tháp cũng đạt được nhiều huy chương. Ban Huấn luyện kỳ vọng các võ sĩ trẻ sẽ tạo tiền đề để Vovinam Đồng Tháp vươn lên có thành tích bền vững ở các giải đấu quốc gia.

Ngọc Bền

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn