Bí thư Tỉnh ủy Lê Vĩnh Tân gặp gỡ cán bộ, đảng viên cơ sở

Cập nhật ngày: 27/11/2013 09:34:07

Ngày 26/11/2013, Bí thư Tỉnh ủy Lê Vĩnh Tân có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) 2 xã Tân Dương (huyện Lai Vung) và Tân Khánh Trung (huyện Lấp Vò).


Đảng viên xã Tân Khánh Trung phát biểu ý kiến trong buổi tiếp xúc với Bí thư Tỉnh ủy

Tại mỗi nơi đến, Bí thư Tỉnh ủy Lê Vĩnh Tân đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, kết quả kiểm điểm theo Nghị quyết số 12 Hội nghị TW 4, chủ trương thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Nhiều ĐV đặt các câu hỏi “nóng” liên quan đến chuyện trường, lớp không đảm bảo đến chất lượng dạy và học. ĐV Trần Văn Vũ (xã Tân Dương) nêu ý kiến: “Trường học Tiểu học Tân Dương 2 chưa có phòng chức năng, thiết bị kém chất lượng, bàn ghế không đạt chuẩn quy định với lứa tuổi học sinh, các điểm trường mẫu giáo phải học nhờ... nhiều phụ huynh phản ánh. Cần sớm đầu tư xây dựng trường mới để đáp ứng nhu cầu dạy học và hướng đến trường đạt chuẩn”.

ĐV Lê Văn Chính (xã Tân Dương) phản ánh: “Trường THCS Tân Dương đang xuống cấp gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Càng bất cập hơn là trường xây dựng dành cho Tiểu học mà sử dụng đối với cấp THCS; nền  trường thấp bị ngập nước, mỗi khi trời mưa thì nước rơi xuống mái tôn gây ồn không thể giảng bài”.

Ở địa phương, công tác thu phí giao đường bộ chưa đồng bộ và thật sự nghiêm túc. Các ĐV cho rằng, việc thu phí giao thông đường bộ chưa “mạnh tay”, cần có biện pháp chế tài xử lý những trường hợp không tham gia đóng phí. Nhiều người dân cho rằng, chỉ còn hơn một tháng nữa là hết năm 2013, nếu đóng là phí tiền trong 1 năm, đợi đến năm 2014 mới bắt đầu đóng.

ĐV Lê Ngọc Hiền (xã Tân Khánh Trung) phản ánh: “Thu phí đường bộ trong năm 2013 gặp khó khăn vì một số người dân không chịu đóng mà đợi đến năm 2014 mới tham gia đóng. Cần có biến pháp chế tài xử phạt đối với những trường hợp này”. Trường hợp ĐV Lê Văn Bách (xã Tân Khánh Trung) thì lại cho rằng: “Việc thu phí giao thông đường bộ một số người dân địa phương chưa nắm rõ, chưa có biện pháp tác động mạnh đến nhận thức”.

Nhiều ĐV có ý kiến trong việc chi trả chế độ còn nhiều bất cập. ĐV Tô Bạch Đằng (xã Tân Dương) nói: “Chính sách chi hỗ trợ đối người cao tuổi, neo đơn 3 tháng mới phát 1 lần là không hợp lý, bởi các đối tượng này gặp khó khăn cần chi hỗ trợ hàng tháng để họ có tiền trang trải cuộc sống”.

Càng bất cập hơn khi ĐV Trịnh Thế Hoàng (xã Tân Khánh Trung) bức xúc: “Các đồng chí hoạt động ở chi, tổ hội ấp hàng tháng chỉ nhận hỗ trợ được khoảng 200 ngàn đồng mà trả qua thẻ tín dụng ngân hàng. Tại địa phương không có thùng ATM rút tiền, phải chạy xe xuống tới huyện để rút tiền, trong khi đó đổ xăng mất gần hết khoản chi phí đã hỗ trợ”.

Đối với những trường hợp ĐV đi làm ăn xa khó khăn trong việc họp lệ chi bộ, cấp trên cần có giải pháp và chế độ hỗ trợ để ĐV ở lại địa phương làm ăn và tiếp tục cống hiến cho công tác Đảng ở địa phương.

Việc Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ, tiếp xúc với CBĐV nhằm tiếp thu ý kiến phản hồi về chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Tỉnh ủy; giải quyết các nguyện vọng chính đáng của CB, ĐV và giúp cho cấp ủy cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn