Dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp

Cập nhật ngày: 18/02/2014 09:59:14

Đó là một trong những nội dung được trình bày tại Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 2/2014 do Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy tổ chức vào sáng ngày 18/2.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông.

Dự hội nghị có lãnh đạo các ban và cơ quan của Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể; các cơ quan Khối thông tin đại chúng; các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh; các báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện; lãnh đạo BTG và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, thành phố.

Trong thời gian 1 buổi, đại biểu dự hội nghị được nghe báo cáo 2 chuyên đề về những nội dung cơ bản và nội dung mới của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII; tình hình và cách phòng tránh một số bệnh cúm thường gặp hiện nay.

Thông báo từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến ngày 17/2/2014, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 12 tỉnh gồm Lào Cai, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Nam Định, Kon Tum, Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Phú Yên và Đăk Lăk. Trong đó, có 10 tỉnh đã công bố dịch. Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm được triển khai khẩn cấp tại nhiều địa phương trên cả nước.

Sau hội nghị, các đại biểu dự sẽ triển khai các nội dung trên tại địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiến thức cơ bản về bệnh cúm.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn