Đồng Tháp: Tăng cường kênh đối ngoại cho sự phát triển

Cập nhật ngày: 11/06/2014 18:42:25

Công tác hoạt động đối ngoại của tỉnh Đồng Tháp thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thắt chặt mối quan hệ và nâng cao tình đoàn kết hữu nghị với các nước trên thế giới.


Đồng chí Nguyễn Huy Tăng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Huy Tăng - Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn vừa đến làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và công tác đối ngoại của tỉnh.

Báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh có 76 đoàn công tác của tỉnh đến các nước Campuchia, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippiens, Thái Lan, Úc, Hồng Kông nghiên cứu học tập đề án; thăm chúc Tết cổ truyền Campuchia, hội đàm về công tác phân giới cắm mốc; xúc tiến thương mại đầu tư; thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Có 99 đoàn nước ngoài đến chủ yếu là thăm các dự án đã thực hiện để nghiên cứu đề án mới; thực hiện và giám sát các dự án; trao quà cho trẻ em, trao học bổng, giao lưu văn hóa, giảng dạy tiếng Anh.

Tỉnh Đồng Tháp cũng tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm với các doanh nghiệp nước ngoài, để trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại đầu tư trên nhiều lĩnh vực.

Địa phương phê duyệt cho phép tiếp nhận các khoản viện trợ dự án và phi dự án do các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tài trợ trên các lĩnh vực, nhằm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống với tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Chính quyền, lực lượng chức năng 2 tỉnh Đồng Tháp và Prâyveng (Vương quốc Campuchia) thường xuyên trao đổi tình hình, đề cao cảnh giác với các loại tội phạm và âm mưu chống phá mối đoàn kết giữa 2 dân tộc, nhân dân 2 nước. Lực lượng chức năng thông qua công tác đối ngoại biên phòng, đã tổ chức hàng chục cuộc hội đàm với hàng ngàn lượt người tham gia; trao đổi hàng trăm tin có giá trị, đã phối hợp giải quyết nhiều vụ vi phạm pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách về công tác đối ngoại; tăng cường các mối quan hệ hợp tác với nước láng giềng, từ đó tạo được sự tin cậy lẫn nhau.

Đồng chí yêu cầu, địa phương triển khai có hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập Quốc tế và nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhằm góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn