Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND cấp tỉnh và HĐND các cấp huyện, thị, thành.

Cập nhật ngày: 24/04/2014 07:00:00

Ngày 23/4/2014, tại Khu du lịch Mỹ Trà, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã họp giao ban với Thường trực và các Ban HĐND của 12 huyện, thị, thành trong tỉnh, nhằm đánh giá lại tình hình hoạt động của HĐND 3 cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ; những vấn đề rút kinh nghiệm sau kỳ họp cuối năm 2013 của HĐND cấp huyện; kết quả chuyến đi thăm và làm việc của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện; kết quả tiếp xúc cử tri chuyên đề về tổ chức và hoạt động của các tổ chức Hội.


Các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng cao. Đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển KT – XH, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương. Các nghị quyết của HĐND được ban hành có chất lượng, sát với thực tiễn; công tác giám sát có chuyển biến rõ rệt, một số nội dung giám sát đã tập trung vào những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống được cử tri quan tâm; công tác tiếp xúc cử tri được tổ chức có nền nếp và có sự cải tiến. Hoạt động của các Ban HĐND từng bước được nâng cao năng lực, chất lượng giám sát, thẩm tra; chuyến đi thăm và làm việc của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tạo sự gần gủi, trao đổi những kinh nghiệm với HĐND các cấp, đồng thời giúp đoàn ghi nhận nhiều kiến nghị, nhiều cách làm hay của HĐND cấp xã và cấp huyện, qua đó cùng lãnh đạo các sở, ngành giải đáp giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc…

Hội nghị cũng đã nghe phát biểu tham luận của HĐND các huyện, thị, thành phố về công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc họp liên tịch để chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND; công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết và hoàn thiện nghị quyết sau khi được HĐND thông qua; công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp và giài trình ý kiến cử tri.

Nhân dịp này, đại biểu cũng đã đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, qua đó đề nghị MTTQ các cấp cần rà soát lại đối tượng cử tri, còn nhiều cử tri “chuyên nghiệp”, cử tri đại diện, chỉ phát biểu những vấn đề liên quan đến lợi ích cá nhân; bên cạnh đó còn một số đại biểu HĐND vắng, ít tham gia tiếp xúc cử tri. Cần tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng công tác giám sát trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, hoạt động của tòa án, thi hành án, viện kiểm sát; nguồn kinh phí chi cho hoạt động của cán bộ MTTQ và các đoàn thể cấp xã còn thấp…

Kết luận hội nghị, ông Lê Thành Công – Phó chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các tham luận và các ý kiến đóng góp của các ngành, các địa phương. Đồng thời đề nghị văn phòng và các Ban HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị chuyên đề về tiếp xúc cử tri, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới.

                                                                                                                                               TP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn