Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang

Cập nhật ngày: 25/08/2015 12:14:27

Sáng ngày 25/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng - Phó Tư lệnh Quân khu 9, đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy đến dự.


Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang

Buổi họp mặt đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm vẻ vang của LLVT (25/8/1945 - 25/8/2015) tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, ngày 25/8/1945, sau khi làm chủ hoàn toàn Tỉnh lỵ Sa Đéc, tỉnh ta giữ lại 2 Trung đội du kích Cao Lãnh và 3 Tiểu đội du kích Mỹ An Hưng thành lập Đại đội đầu tiên của tỉnh, do đồng chí Nguyễn Văn Phàn làm Đại đội trưởng. Đại đội đầu tiên ra đời đánh dấu bước phát triển của LLVT tỉnh.

Thời điểm lịch sự ấy, LLVT tỉnh nhà cùng với cả nước tiếp tục cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc. Quá trình chiến đấu, LLVT và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã giành được những chiến công oai hùng mà điển hình là trận đánh tàu trên sông Sở Thượng, ta đánh chìm tàu D-27, diệt và làm bị thương 170 lính Âu Phi, thu hơn 90 súng các loại.

Chiến dịch Cao Lãnh kéo dài 6 ngày, ta đánh 19 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 190 tên, bắt sống 33 tên, đánh chìm tàu VP15, san bằng và bứt rút 10 đồn, giải phóng 6.000 dân, thu 34 súng các loại. Trận đánh bại cuộc hành quân của chủ lực Ngụy tại Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung, ta diệt, làm bị thương và bắt sống 200 tên, Tiểu đoàn 3 bị diệt gọn, Tiểu đoàn 2 bị thiệt hại nặng, ta thu tại chỗ 127 súng, 12 máy thông tin, 4 óng nhòm, 2 địa bàn và nhiều quân trang quân dụng khác. Trận quyết chiến và quyết thắng lính thủy đánh bộ Mỹ trên dòng kinh Nguyễn Văn Tiếp, ta bắn cháy và chìm 37 tàu, loại khỏi vòng chiến đấu 1.400 tên.


Thiếu tướng Nguyễn Hoàng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước
tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho tập thể Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, những năm qua, LLVT tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng, chống cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Qua đó, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng, phát triển tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp. Ghi nhận thành tích đạt được trong thời gian qua, tập thể Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và nhiều tập thể, cá nhận được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Minh Hoan đề nghị, các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT và các đồng chí cán bộ nghỉ hưu tiếp tục định hướng, chuyển tải đến cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân những nhận thức sâu sắc về tính chất thời đại, về đối tượng và đối tác, hiểu rõ hơn âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, hiểu đúng về tiềm lực đất nước, về nội lực của tỉnh nhà, để cùng nhau thống nhất niềm tin, ý chí quyết tâm xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ta bền vững. Nâng cao sức chiến đấu của cấp ủy và tổ chức đảng, vững vàng về chính trị, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và 3 chương trình trọng tâm của tỉnh.

Trước đó, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đến viếng, dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy vì độc lập dân tộc, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn