Ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri huyện Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 12/05/2016 17:22:12

Sáng ngày 12/5/2016, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cao Lãnh, Đoàn ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị bầu cử số 2 gồm có: ông Ngô Hồng Chiều - Giám đốc sở Tài chính, bà Nguyễn Thúy Hà - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo - Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy và bà Trương Thị Bích Ngọc - Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp đã tiếp xúc hơn 250 cử tri thị trấn Mỹ Thọ, xã Mỹ Thọ, xã Tân Hội Trung và cán bộ, công chức cơ, ngành huyện Cao Lãnh.


Các ƯCV ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 lắng nghe ý kiến của cử tri

Sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đọc tóm tắt tiểu sử và nghe các ƯCV trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH, các cử tri đánh giá cao những tâm huyết của các ƯCV và mong rằng sau khi đắc cử ĐBQH, các đại biểu cần thực hiện đúng theo chương trình hành động, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa người dân với Quốc hội, có nhiều ý kiến hơn nữa tại các kỳ họp Quốc hội để nói lên tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ngoài ra, các cử tri mong muốn sau khi đắc cử, các đại biểu cần có giải pháp tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự an toàn giao thông, biến đổi khí hậu để giúp cho người dân an tâm trong cuộc sống, trong đó cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho người dân ý thức bảo vệ môi trường; cần nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên để phục vụ tốt cho địa phương; cải tiến công tác phục vụ ở các bệnh viện; nên khoán kinh phí một cách công bằng cho các hoạt động hội, đoàn thể; nên có chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan thay mặt các ƯCV ĐBQH ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri, dù ở cương vị nào, các ƯCV sẽ trình các ý kiến của cử tri đến các ngành có liên quan và kỳ họp Quốc hội sắp tới. Bên cạnh đó Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn bà con cử tri và các ngành các cấp đừng vô cảm trước cuộc sống, cùng chung tay với chính quyền bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. Để mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp được bền vững, cần nâng dần lòng tin với nhau để giúp nhau nâng cao chất lượng sản xuất nông sản, tăng sức cạnh tranh, mang lại hiệu quả kinh tế.

Các ƯCV ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 sẽ tiếp tục tiếp xúc cử tri các địa phương còn lại của huyện Cao Lãnh đến hết ngày 17/5/2016.

TP

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn