Ba đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra phòng, chống bão số 3

Cập nhật ngày: 19/08/2016 07:05:21

Thủ tướng Chính phủ phân công các đồng chí Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng và Quảng Ninh; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra tại Nam Định và Thái Bình; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi kiểm tra tại Ninh Bình và Thanh Hóa.


Công nhân Công ty thoát nước Hà Nội bơm tiêu thoát nước trên phố Phùng Hưng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tối 18-8. Ảnh: ĐĂNG ANH

Ngày 18-8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1478/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến của bão, mưa lũ, tổ chức dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó với bão, mưa lũ.

Tổ chức phối hợp với lực lượng biên phòng tuyến biển, chính quyền các địa phương ven biển và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu hoạt động ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão; chủ động hướng dẫn tàu thuyền không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, những trường hợp không bảo đảm an toàn kiên quyết yêu cầu di chuyển về bờ tránh trú. Bên cạnh đó, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn các tuyến đê, hồ đập, vận hành an toàn các hệ thống thủy lợi, tiêu nước đệm, chống ngập úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp; bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị tại các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở khi mưa lũ để sẵn sàng khắc phục ngay khi xảy ra sự cố; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện, hầm lò; có phương án bảo đảm an toàn đối với các công trình trọng yếu của đất nước; hướng dẫn địa phương bảo vệ các công trình có nguy cơ sập đổ, công trình tháp cao, công trình đang xây dựng…

* Thủ tướng Chính phủ phân công các đồng chí Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng và Quảng Ninh; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra tại Nam Định và Thái Bình; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi kiểm tra tại Ninh Bình và Thanh Hóa.

Tại Hải Phòng, sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 3 của địa phương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị TP Hải Phòng quán triệt các công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương về việc phòng, chống cơn bão số 3, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng con người. Tối 18-8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng, chống bão số 3.


Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn tại khu vực Cồn Vành, xã Nam Phú (huyện Tiền Hải). Ảnh: TẤT ĐẠT

* Tối 18-8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 tại Ninh Bình.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Bình, theo dõi sát diễn biến của cơn bão để triển khai những phương án phù hợp; đặc biệt phải đề phòng và ứng phó với hoàn lưu bão; kết hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội của Quân đoàn I, Quân khu III và các đơn vị tại địa phương để chủ động phòng, tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra.

* Sáng 18-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 3. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư theo dõi sát diễn biến của bão và mưa lũ, có dự báo, cảnh báo chính xác để thông tin kịp thời đến cơ quan thông tấn và các cơ quan liên quan để chủ động ứng phó. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp các địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng rà soát, kiểm đếm tàu thuyền trên biển, hướng dẫn tàu thuyền đến nơi tránh trú an toàn, xử lý bảo đảm an toàn cho đê biển, vận hành an toàn hệ thống hồ đập, chủ động tiêu úng…

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp, chiều 18-8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác Chính phủ đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 tại Nam Định, Thái Bình. Tại Nam Định, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình neo đậu tàu, thuyền tại cảng cá Ninh Cơ, đi kiểm tra tuyến đê biển Hải Hậu.

* Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ chiều 18-8 đã xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tổng lượng mưa cả đợt ở vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An phổ biến 200 đến 300 mm, có nơi hơn 400 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Hà Tĩnh và Quảng Bình phổ biến 100 đến 200 mm, có nơi hơn 250mm.

* Từ 18 giờ chiều 18-8, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa lớn kèm theo gió mạnh. Lượng mưa đo được tại khu vực nội thành Hà Nội khoảng 70 mm. Do mưa lớn trên diện rộng, liên tục, hệ thống thoát nước không tiêu thoát kịp dẫn đến nhiều đoạn trên các tuyến phố Đội Cấn, Liễu Giai, Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Trần Đăng Ninh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Khuyến, Hoàng Minh Giám, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Vương Thừa Vũ, Định Công, Tố Hữu, Minh Khai... bị ngập úng cục bộ, một số đoạn ngập sâu từ 0,25 đến 0,4 m, đi lại rất khó khăn. Nhiều tuyến đường, nút giao thông khác tắc nghẽn. Trên các tuyến đường: Tôn Đức Thắng, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Trường Chinh, Chùa Bộc, Lê Duẩn,... phương tiện ùn tắc kéo dài, di chuyển rất chậm; lực lượng cảnh sát giao thông dù có mặt làm nhiệm vụ nhưng vẫn không thể bảo đảm được giao thông. Tại các đường phố Lê Thái Tổ, Yên Phụ, Đinh Tiên Hoàng, Thanh Niên... một số cây xanh bị đổ, chắn ngang đường cản trở giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường. Đến 20 giờ, tình trạng úng ngập cơ bản được khắc phục, giao thông trở lại bình thường.

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn T.Ư, hôm nay 19-8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ vĩ bắc; 106,5 độ kinh đông, trên vùng bờ biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 đến 100 km/giờ), giật cấp 12 đến cấp 14. Vùng ven biển từ nam Quảng Ninh đến Nam Định có nước dâng bão kết hợp thủy triều cao 3 đến 4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Các nơi khác thuộc phía đông Bắc Bộ, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 11.

Vietnam Airlines không khai thác 10 chuyến bay

Ngày 18-8, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, để bảo đảm an toàn, hãng không khai thác 10 chuyến bay đến/đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 19-8. Trong ngày 19-8, VNA sẽ bố trí tăng thêm hai chuyến bay trên đường bay giữa Đà Nẵng và Plây Cu, bốn chuyến giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh/Đà Nẵng. Ngày 20-8, hãng sẽ tăng thêm hai chuyến bay trên đường bay giữa TP Hồ Chí Minh và Thanh Hóa.

* Do thời tiết xấu, không đủ điều kiện khai thác tại sân bay Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng), hãng sẽ không khai thác sáu chuyến bay đến/đi từ sân bay này.

Theo PV và CTV (NDĐT)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn