Bố trí 2.186 tỉ vốn ngân sách cho cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Cập nhật ngày: 27/09/2019 08:58:49

Thủ tướng đã có ý kiến đồng ý bố trí 2.186 tỉ đồng vốn đầu tư từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho dự án đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Thủ tướng giao các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Sáng 27-9, tại nút giao xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang với cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, nhà đầu tư dự án đã đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc cùng Ban quản lý dự án thi công trên công trường. Trước đó, chiều 26-9, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về việc thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018. Theo đó, sau khi xét đề nghị của Bộ Tài chính, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


Dự án đang khẩn trương thi công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Đồng ý bố trí 2.186 tỉ đồng vốn đầu tư từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho dự án đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng chiều dài 51,1 km, đi qua thị xã Cai Lậy và các huyện Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè và Tân Phước; điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (tiếp nối đường cao tốc TP HCM - Trung Lương), điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ 30 (huyện Cái Bè).

Giai đoạn 1 của dự án có quy mô bề rộng nền đường 17 m, 4 làn xe cơ giới, 39 cầu trên tuyến chính, 4 cầu trên nút giao liên thông, 5 cầu vượt trực thông, 1 cầu trên tuyến tránh đường tỉnh 868 và 2 cầu trên tuyến nối nút giao Cái Bè.

Cho đến thời điểm hiện tại Công ty CP BOT Trung lương- Mỹ Thuận cho biết nhà đầu tư đã bỏ ra 3.000 tỉ đồng để cố gắng thi công đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận để hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc về vốn để dự án hoàn thành vào năm 2020.

M. Sơn/NLĐO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn