Cả nước đón tết trong mùa xuân có nắng ấm

Cập nhật ngày: 02/02/2021 06:04:49

Theo các chuyên gia dự báo tình hình thời tiết, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, ở miền Nam có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ; còn ở miền Bắc và miền Trung trời khô ráo, có nắng ấm, nói chung nền nhiệt độ tết năm nay cao hơn năm trước…


Thời tiết se se lạnh nên năm nay hoa đào ở miền Bắc rất đẹp, không bị nở sớm như năm ngoái. Ảnh: VĂN PHÚC

Chiều 1-2, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia đã công bố nhận định tình hình thời tiết cả nước từ nay đến giáp Tết Nguyên đán 2021 và trong chuỗi ngày từ mùng 1 đến mùng 5 tết.

Tại Bắc bộ, từ ngày 2-2 đến ngày 7-2 (tức ngày 21 đến 26 tháng Chạp): ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28°C; nhiệt độ thấp nhất 16-19°C.

Các ngày 8 và 9-2 (tức ngày 27 và 28 tháng Chạp), miền Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. “Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh” – cơ quan dự báo thời tiết Việt Nam cảnh báo khả năng trời rét; nhiệt độ cao nhất 18-21°C; nhiệt độ thấp nhất 15-18°C.

Sau đó, trong các ngày 10 và 11-2 (tức ngày 29 và 30 tết), miền Bắc ngày nắng, đêm không mưa; trời rét về đêm và sáng. Từ ngày 12 đến ngày 16-2 (tức là mùng 1 đến mùng 5 tết): ít mưa, trưa chiều trời nắng ấm.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế:

- Từ ngày 2-2 đến ngày 7-2 (ngày 21 đến 26 tháng Chạp): có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 3-2 ở phía nam của khu vực này có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, riêng ngày 3-2 là 21-24°C; nhiệt độ thấp nhất 18-21°C.

Tới đêm ngày 7-2 và ngày 8-2 (đêm 26 và ngày 27 tháng Chạp): ở phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét. 

Từ đêm ngày 8-2 đến ngày 9-2 (đêm 27 và ngày 28 tháng Chạp): ở khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Trời rét; Nhiệt độ cao nhất 20-23°C; nhiệt độ thấp nhất 16-19°C.

Từ ngày 10 và 11-2 (ngày 29 và 30 tết), thời tiết tốt hơn với ban ngày nắng, đêm không mưa. Đêm và sáng trời rét; nhiệt độ cao nhất 22-25°C; nhiệt độ thấp nhất 18-21°C.

Từ ngày 12 đến 16-2 (mùng 1 đến 5 tết): ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; ngày trời nắng.

* Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 1-2 đến 11-2 (ngày 20 tháng Chạp đến ngày 30 tết): đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc chỉ 24-27°C, ở phía nam là 28-31°C.

- Từ ngày 12-2 đến 16-2 (tức là trong 5 ngày tết): ít mưa, ngày trời nắng.

* Tại Tây Nguyên

Từ ngày 2-2 đến 16-2 (tức là ngày 21 tháng Chạp đến mùng 5 tết): đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng và rét về đêm và sáng; nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C; nhiệt độ thấp nhất 16-19°C.

* TPHCM và Nam bộ

- Từ ngày 2-2 đến 11-2 (tức ngày 21 tháng Chạp đến ngày 30 tết): đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng; nhiệt độ cao nhất 30-34 độ C; nhiệt độ thấp nhất 22-25°C.

“Từ ngày 12-2 đến 16-2 (tức là trong 5 ngày Tết Tân Sửu), Nam bộ sẽ không có mưa, ngày trời nắng, cục bộ có nơi có nắng nóng” – Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia thông báo.

VĂN PHÚC (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn