Công an tỉnh Long An thông tin về 2 vụ án mạng liên tiếp gây xôn xao dư luận

Cập nhật ngày: 14/03/2019 07:31:26

Chiều 13/3, Công an tỉnh Long An đã tổ chức buổi họp báo để thông tin ban đầu về 2 vụ án mạng gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại huyện Cần Giuộc và huyện Cần Đước (Long An) vào ngày 11/3.

Theo thông tin từ Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, về vụ án giết người tại huyện Cần Giuộc: “Hồi 0 giờ 45 ngày 11/3, lúc anh Võ Tấn Hội (SN 1981) cùng vợ là Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1988) cùng đứa con 15 tháng tuổi đang ngủ trong nhà (tại địa chỉ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc) thì bị đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1988, ở cùng ấp) đột nhập vào nhà rồi dùng dao Thái Lan cắt cổ anh Hội chết, sau đó đâm chị Hằng gây thương tích. Chị Hằng chống trả rồi dùng dao phay đánh vào đầu đối tượng, sau đó bế con chạy ra ngoài kêu cứu. Hậu quả của sự việc trên làm 2 người chết và 1 người bị thương”.

Còn theo lời khai của chị Hằng: “Khoảng 0 giờ 30 ngày 11/3, chị Hằng phát hiện anh Hội đang giằng co trong mùng với đối tượng Trung. Sau đó, chị bị Trung dùng 2 tay bóp cổ. Chị Hằng dùng chân đạp đối tượng và chạy ra bên ngoài phòng ngủ mở đèn. Tên Trung liền chạy theo, trên tay cầm con dao Thái Lan đâm theo chị Hằng, làm chị bị thương. Lúc này 2 bên giằng co với nhau, chị Hằng lấy con dao phay (loại dao chặt thịt để tại kệ chén gần phòng ngủ) chém trúng tên Trung, làm hắn té xuống nền nhà. Sau đó, chị Hằng chạy vào phòng ôm con (15 tháng tuổi) chạy ra ngoài truy hô, được người dân gọi báo cho chính quyền địa phương, đưa chị Hằng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc cấp cứu”.


Buổi họp báo 

Theo Đại tá Phạm Hữu Châu, ngay sau sự việc xảy ra, Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Cần Giuộc bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ án.

Ngay trong ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng ra quyết định khởi tố vụ án về “Vụ án giết người” và tiến hành điều tra theo trình tự tố tụng.

“Khởi tố vụ án là khởi tố vụ án ông Hội bị giết. Còn ông Trung chết có phải là “vụ án” hay không, thì cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ. Bởi người gây ra cái chết của ông Trung là bà Hằng, còn bà có cố ý giết ông Trung hay cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, hoặc giết người là do phòng vệ chính đáng. Thực chất vấn đề như thế nào thì cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ. Riêng nhận định chủ quan của tôi, có khả năng tên Trung đột nhập vào nhà giết ông Hội, sau đó ông Hội giãy chết nên bà Hằng phát hiện (ông Hội nằm ngủ dưới chân bà Hằng), liền chạy ra ngoài thoát thân, kêu cứu. Tên Trung cũng có ý định giết bà Hằng nên liền đuổi theo đâm bà Hằng nhiều nhác, nên bà Hằng quyết tâm chống trả”, Đại tá Phạm Hữu Châu nêu quan điểm.


Đối tượng Nam gây án trong tình trạng ngáo đá

Riêng vụ giết bà Bùi Thị Nết (SN 1963) vào lúc 14 giờ ngày 11/3, tại ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, người nhà nạn nhân cho biết: đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (SN 1993, cư trú tại 174/1E, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) là đối tượng nghi vấn đã dùng dao chém bà Nết tử vong.

Nguyên nhân có thể do bà Nết ngăn cấm đứa cháu gái đị chơi với tên Nam trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019.

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người” và đang phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành điều tra theo trình tự tố tụng, do tên Nam có liên quan đến một vụ án giết chết 3 người thân ở huyện Hóc Môn. 

KIẾN VĂN (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn