Cứu em 8 tuổi, anh 9 tuổi chết đuối cùng em

Cập nhật ngày: 11/07/2019 10:42:16

Trong lúc câu cá, lưỡi câu vướng phải cành cây nên cháu Y Đa Lin lội ra gỡ nhưng không may bị đuối nước. Anh cháu thấy vậy nhảy xuống cứu em nhưng bị chết đuối theo.

Ông Nguyễn Văn Kiền, chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, xác nhận trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai cháu nhỏ tử vong. Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm được thi thể và bàn giao để gia đình tổ chức mai táng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10-7 Y Đa Lin (8 tuổi) và Y Nông (9 tuổi) là con trai anh Y Lim (trú bon Đru, thị trấn Đắk Mâm) rủ nhau đi câu cá ở hồ câu tự nhiên trong bon. Cùng đi với hai cháu còn có một số trẻ khác.

Trong lúc câu cá, do lưỡi câu của Y Đa Lin vướng phải cành cây nên cháu lội ra gỡ. Do hồ sâu nên Y Đa Lin bị đuối nước.

Thấy em gặp nạn, Y Nông bơi ra cứu em thì cũng bị đuối nước theo. Một số trẻ đi câu cùng vội chạy về thông báo cho gia đình nạn nhân cùng một số người ra ứng cứu. Tuy nhiên, do thời gian đuối nước quá lâu, cả hai đã tử vong.

Theo thông tin của chính quyền địa phương, gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ nạn nhân đều đang đi làm. Hiện địa phương đang kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để lo chi phí mai táng cho hai cháu.

Theo TTXVN/TTO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn