Hai người mắc “bệnh lạ” tại Tiền Giang

Cập nhật ngày: 12/06/2012 15:26:16

Chị Bùi Thị Thanh Nga, sinh 1977, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Long Hưng, huyện Châu Thành cũng khổ đau vì căn bệnh lạ. Từ lúc mới sinh chị đã bị một vết bớt đen trên lưng. Vết bớt này càng ngày càng phình to ra và kéo dài xuống cổ chân phải, trông rất nặng nề.


Chị Nga với căn bệnh chưa rõ nguyên nhân

Thân hình chị bé nhỏ lại mang thêm “khối thịt dư” này nên sinh hoạt rất khó khăn. Căn bệnh này thường xuyên hành hạ chị với những cơn đau nhức. Trước đó, gia đình đưa chị Nga đến khám ở một bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh nhưng cũng chưa xác định là bệnh gì.

Từ khi mới sinh ra, bé Lê Thị Thúy Linh, 4 tuổi, con của anh Lê Văn Nam và chị Ngô Thị Ngọc Giàu, ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) bị mắc chứng bệnh lạ. Hai bên mặt, cổ và sau gáy của cháu Linh đã có những mảng da màu đen, có vẩy dày và cứng, lông mọc dài ra như tóc. Ở vùng lưng, bụng, chân, tay của cháu cũng có những đốm đen tương tự. Riêng đứa con lớn của anh Nam và chị Giàu thì bình thường.
Gia đình đã đưa cháu Linh đến khám bệnh nhưng các y, bác sĩ ở bệnh viện địa phương không giải thích được bệnh gì. Trong khi đó, cháu Linh càng lớn thì những vết đen trên mặt càng lan rộng, khiến gia đình rất lo sợ nhưng không biết phải làm thế nào.

Hoàn cảnh của hai bệnh nhân trên rất nghèo, cần được các ngành hữu quan, các tổ chức từ thiện quan tâm giúp đỡ, nhất là tìm ra chứng bệnh lạ để điều trị./.

VOV

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn