Hơn 100 tấn chất thải của Formosa chôn lấp ở trang trại cũ của Giám đốc công ty môi trường

Cập nhật ngày: 12/07/2016 16:38:27

Sáng 12/7, ông Lê Nam Sơn, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng liên ngành tỉnh Hà Tĩnh lập biên bản đối với Công ty Môi trường Đô thị thị xã Kỳ Anh về việc tự chôn lấp chất thải tại một trang trại ở địa bàn phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh.


Chất thải của Formosa Hà Tĩnh được phát hiện chôn lấp ở trang trại cũ của Giám đốc Công ty Môi trường và Đô thị thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Dương Quang

Ông Lê Nam Sơn cho biết: “Từ nguồn tin báo của Giám đốc Sở TN-MT, ngày 11/7, chúng tôi đã vào kiểm tra, khai quật, phát hiện số lượng chất thải khoảng 100 tấn. Nguồn gốc chất thải này xuất phát từ các nhà máy của Formosa. Để xác định đây là chất thải thông thường hay nguy hại thì cần phải có thời gian phân tích…”.

Trang trại nơi phát hiện chôn lấp chất thải nằm trong một khu rừng tràm, rộng hàng ngàn mét vuông. Phía trong có một bãi đất trống được đào hố rộng để tập kết chất thải. Đó là những loại chất thải màu đen, có mùi hôi. Cũng theo ông Lê Nam Sơn, giữa Công ty Môi trường Đô thị thị xã Kỳ Anh và phía Formosa có hợp đồng vận chuyển chất thải thông thường để đưa đi chôn lấp...

Trao đổi với báo chí, ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường và Đô thị thị xã Kỳ Anh cho biết, chất thải này xuất phát từ một số lò xử lý nước thải của Formosa. Đó là bùn, thường gọi là bùn đen thông thường chứ không phải chất thải nguy hại. Loại bùn này có quyền tái sử dụng hoặc chôn lấp làm phân bón để trồng cây… Ông Hòa cho biết thêm, cách đây khoảng 7 - 8 năm trang trại thuộc sở hữu của ông, tuy nhiên hiện đã bán lại cho một doanh nghiệp trên địa bàn…

Theo ông Hòa, phía Công ty Môi trường Đô thị thị xã Kỳ Anh có hợp đồng với Formosa để vận chuyển chất thải thông thường đưa đi chôn lấp, những loại chất thải này có thể sử dụng. Đơn vị được phép hợp đồng, hiện có một khu xử lý thải ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh được đánh giá tác động môi trường. “Thời gian trước, chủ trang trại có xin một ít chất thải bùn đen về để trồng cỏ nuôi bò, nuôi dê. Tôi đã cho họ khoảng 8 xe chất thải. Loại này gọi là bùn khô, có thể tái sử dụng”, ông Hòa nói.


Chất thải của Formosa Hà Tĩnh được phát hiện chôn lấp ở trang trại cũ của Giám đốc Công ty Môi trường và Đô thị thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Dương Quang

Ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi phát hiện sự việc, Sở TN-MT đã giao cho cơ quan chuyên môn xác minh. “Chính quyền địa phương sẽ làm việc với Formrosa Hà Tĩnh, Công ty Môi trường Đô thị thị xã Kỳ Anh về vấn đề này. Nếu đó là chất thải nguy hại, chúng tôi sẽ truy vấn tại sao họ lại làm thế, cá nhân giám đốc công ty đô thị có chức năng đó không…”. Ông Đinh cũng cho biết, sẽ tìm hiểu để đề xuất hướng xử lý nghiêm, trên tinh thần “không để ai làm bậy”.

Được biết, ngay sau khi nhận tin báo, đoàn liên ngành tỉnh Hà Tĩnh gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Sở TN-MT, Trung tâm Quan tắc và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh, Phòng TN-MT, Công an thị xã Kỳ Anh… đã đến hiện trường để điều tra vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đã lấy các mẫu để xét nghiệm xem có độc hại hay không? Trước mắt, cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

D.Út (Dương Quang/SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn