Khách du lịch ồ ạt đổ về miền Tây, BOT Rạch Miễu phải xả trạm

Cập nhật ngày: 07/02/2019 03:43:44

Hàng nghìn ô tô các loại phải xếp hàng dài gần 10 km từ phía tỉnh Tiền Giang để chờ qua cầu Rạch Miễu.

Hôm qua, 6/2 (mùng 2 Tết), du khách từ các nơi đổ về các tỉnh miền Tây đi ngang qua cầu Rạch Miễu (nối Tiền Giang và Bến Tre qua sông Tiền), tăng đột biến xảy ra ùn ứ giao thông, trạm BOT Cầu Rạch Miễu phải xả trạm.


Các ô tô lần lượt bò qua cầu Rạch Miễu

Từ khoảng 8h sáng, lượng phương tiện đi từ hướng TP.Hồ Chí Minh đổ về  tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, tăng đột biến; trong khi đó mặt cầu Rạch Miễu chật hẹp dẫn đến quá tải. Hàng nghìn ô tô các loại phải xếp hàng dài gần 10 km từ phía tỉnh Tiền Giang để chờ qua cầu Rạch Miễu. Dù các lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết giao thông cho các dòng phương tiện qua cầu nhưng vẫn xảy ra ùn ứ giao thông nhiều giờ liền.

Từ 10h50 đến gần 12h, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm để giải phóng tình trạng ùn ứ giao thông. Theo Công ty BOT cầu Rạch Miễu, ngày mùng 2 Tết hàng năm lưu lượng ô tô qua cầu Rạch Miễu tăng cao do người dân các nơi đi du xuân. Chiều và tối 6/2, số phương tiện từ hướng các tỉnh miền Tây về TP.Hồ Chí Minh ở mức cao. Khi xảy ra quá tải trên cầu Rạch Miễu thì sẽ xả trạm thu phí không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Nhật Trường/VOV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn