Lễ truy điệu và hồi hương 30 hài cốt liệt sĩ về nước

Cập nhật ngày: 14/12/2018 06:17:30

Hôm nay (14/12), 30 hài cốt liệt sĩ đưa từ Lào về được an táng tại nghĩa trang Tông Khao, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Sáng ngày 13/12 , tại tỉnh Udomxay, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Lãnh đạo Quân khu 2 phối hợp với chính quyền tỉnh Udomxay tổ chức Lễ truy điệu và bàn giao hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.


Đại biểu mặc niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Lào

30 bộ hài cốt được đội quy tập hài cốt mộ liệt sỹ Quân khu 2 tìm thấy lần này nằm tại hai huyện Ngà và huyện Xay tỉnh Oudomxay, trong đó có 29 liệt sỹ được tìm thấy trong hai hang đá tại huyện Ngà.

Người dân địa phương cho biết trước đây các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu tại khu vực này và đã hy sinh sau khi cửa hang nơi các chiến sỹ trú ẩn bị lấp do trúng rocket của địch.

Đại tá Hán Văn Hùng, Đội trưởng Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 đóng tại Udomxay cho biết, đội đã nhận được sự hỗ trợ tích cực về thông tin của nhân dân Lào và các cựu chiến binh từng chiến đấu với bộ đội Việt Nam trong kháng chiến, đồng thời phải khắc phục vô vàn khó khăn về địa hình núi cao, hang sâu, thời tiết khắc nghiệt của núi rừng Bắc Lào để thực hiện có kết quả cao nhất đợt qui tập hài cốt liệt sĩ này.

Đại tá Hán Văn Hùng khẳng định, “Theo kinh nghiệm, theo dấu vết và theo các cựu chiến binh, các già làng những người tham gia chiến đấu hoặc là hoạt động cùng bộ đội Việt Nam hay là làm công tác bảo đảm cho bộ đội Việt Nam thì khẳng định đây là bộ đội Việt Nam. Có những nhân chứng nói là khi máy bay địch bay qua đã phun chất độc hóa học, có khi là bột ớt vào hang đá. Khi bộ đội bị ngạt, dồn ra cửa hang, thì máy bay quay lại và bắn rocket vào, cho nên thường bộ đội mình bị hy sinh hàng loạt”.


Ký biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ về nước giữa Quân khu 2 và Bộ Quốc phòng Lào

Trong không khí trang nghiêm, đại diện chính quyền 6 tỉnh Bắc Lào, người dân tỉnh Oudomxay, cộng đồng người Việt tại Oudomxay đã thành kính dâng hương, hoa bày tỏ lòng biết ơn và cùng nhau tiễn đưa hài cốt các liệt sỹ lên đường về nước.

Theo kế hoạch lễ truy điệu và an táng các liệt sỹ sẽ được tổ chức trong ngày 14/12 tại nghĩa trang Tông Khao, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.


Đại diện chính quyền tỉnh Udomxay tiễn đưa các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về nước

Đại tá Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 cho biết, “Trực tiếp sang tiếp nhận hài cốt liệt sĩ về với Tổ quốc, chúng tôi rất là  xúc động và biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã sẵn sàng hy sinh thân mình vì nhiệm vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào. Chúng tôi xác định tổ chức chu đáo, đưa các anh về an nghỉ ở nghĩa trang trên đất nước Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là của thân nhân các liệt sĩ”.

Được thành lập từ năm 1994, Đoàn công tác đặc biệt của Quân khu 2 làm việc tại 6 tỉnh Bắc Lào đã xác minh, kết luận 3.518 thông tin về mộ liệt sỹ. Đến nay, Đoàn đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước được 1.698 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 123 liệt sỹ có đầy đủ thông tin.

Vân Thiêng-Cảnh Thành/VOV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn