Tắm suối, bốn học sinh tử vong do đuối nước

Cập nhật ngày: 26/05/2019 06:36:33

Chiều 25/5, UBND xã Quang Kim, huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm, bốn học sinh tử vong do bị đuối nước khi đi tắm suối ở địa phương.


Vụ đuối nước xảy ra tại khu vực doanh nghiệp đang khai thác cát ở thôn Làng San, xã Quang Kim (Bát xát - Lào Cai)

Bốn học sinh bị tử vong do đuối nước là: Liềng Thị Ánh Tuyết , sinh năm 2007, trú tại thôn Làng San; Hà Thị Lình, sinh năm 2007, trú tại thôn An Quang; Lìu Thị Lành, sinh năm 2007, trú tại thôn Làng Pẳn và Lý Thanh Phương, sinh năm 2007, trú tại thôn Làng Kim. Bốn học sinh bị đuối nước đều là học sinh lớp 6A1, Trường THCS Quang Kim.

Theo ông Trần Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Quang Kim, vào lúc 14 giờ 45 phút, nghe tin báo từ người dân, xã đã khẩn trương cử lực lượng dân quân, công an viên đến hiện trường vụ đuối nước, tại suối Ngòi San, thuộc thôn Làng San, để tìm kiếm các nạn nhân bị đuối nước. Sau thời gian ngắn, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và vớt lên bờ bốn nạn nhân trên.

Trước đó, các học sinh này rủ nhau đi tắm trên suối Ngòi San và bị đuối nước, dẫn đến tử vong tại chỗ. Công an huyện Bát Xát đang điều tra, làm rõ vụ việc.


Nạn nhân bị đuối nước ở xã Quang Kim, huyện Bát Xát (Lào Cai)

Ngay sau khi vụ tại nạn thương tâm xảy ra, lãnh đạo huyện Bát Xát, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị đuối nước.

Được biết, khu vực các học sinh xuống tắm là dòng suối hẹp, nước không chảy xiết, nhưng rất sâu, do một doanh nghiệp đang khai thác cát tại đây.

QUỐC HỒNG (NDĐT)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn