Lãnh án tù chỉ vì câu nói đùa giỡn

Cập nhật ngày: 05/12/2016 14:27:23

ĐTO - Ngày 5/12, Tòa án nhân dân TX.Hồng Ngự xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Sơn (36 tuổi, ngụ ấp An Phước, xã An Bình A, TX.Hồng Ngự) về tội cố ý gây thương tích và tuyên phạt 4 năm tù giam.


Bị cáo Trần Văn Sơn

Theo cáo trạng, 21 giờ 30 phút ngày 8/7/2016, Nguyễn Quốc Danh đến cơ sở giác hơi và gặp Trần Văn Sơn đang nằm giác hơi nên đùa giỡn và nói: “Xin cho hôn một cái”. Sơn không đồng ý và tức giận, sau đó về nhà lấy dao chém Danh.

Trong lúc Danh đang nằm giác hơi, Sơn cầm dao chém Danh. Danh bỏ chạy, Sơn tiếp tục truy đuổi theo chém với tỷ lệ thương tật là 24%.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn