Phải chờ đến bao giờ?

Cập nhật ngày: 28/06/2013 04:11:29

Đó là thắc mắc và sự bức xúc của bà Bùi Ngọc Hồng ngụ phường 1, TP.Cao Lãnh do việc khiếu nại đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa có hồi kết.

Năm 1994, bà Bùi Ngọc Hồng được UBND thị xã Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) diện tích 450m2, loại đất thổ tọa lạc tại xã Mỹ Trà (nay là phường Mỹ Phú). Đến tháng 12/1997, theo quy hoạch làm đường vào sân vận động của tỉnh, bà Hồng bị thu hồi quyền sử dụng 250m2 đất và được bồi thường 20 triệu đồng.

Sau đó, bà Hồng làm thủ tục xin đổi lại giấy chứng nhận QSDĐ phần diện tích còn lại không bị thu hồi.

Thế nhưng theo trả lời của UBND phường Mỹ Phú, phần đất còn lại của bà nằm trong quy hoạch sân vận động nên không cho đổi giấy chứng nhận QSDĐ. Bà Hồng đã khiếu nại đến các cơ quan chức năng, yêu cầu nếu cơ quan chức năng quy hoạch sử dụng hết diện tích đất thuộc quyền sử dụng của bà thì giải quyết bồi thường phần đất còn lại chưa bị thu hồi; còn nếu không thu hồi phần diện tích đất còn lại thì giải quyết cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ.

Đến năm 2008, UBND TP.Cao Lãnh ra quyết định bác đơn khiếu nại của bà Hồng về việc yêu cầu đăng ký đổi giấy chứng nhận QSDĐ. Lý do phần đất trên đã được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch Khu liên hợp thể dục thể thao (TDTT) để xây dựng phục vụ Hội khỏe Phù Đổng vào năm 2000; việc yêu cầu giải quyết bồi thường phần diện tích còn lại trên giấy chứng nhận QSDĐ không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP.Cao Lãnh.

Không thống nhất với quyết định trên, bà Hồng khiếu nại đến UBND tỉnh. Đến ngày 19/11/2009, trong cuộc họp giải quyết các vụ tranh chấp QSDĐ và khiếu nại về đất đai trên địa bàn TP.Cao Lãnh, vụ việc khiếu nại của bà Bùi Ngọc Hồng được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Vĩnh Tân chỉ đạo giao UBND TP.Cao Lãnh kiểm tra, rà soát lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ của bà Hồng, xác định vị trí, hiện trạng; kết quả báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết. Bà Hồng được thông báo yêu cầu chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Nhưng vụ việc cứ thế trôi qua trong sự chờ đợi của người khiếu nại. Cho đến ngày 24/1/2011, trong cuộc họp giải quyết khiếu nại về đất đai, vụ việc khiếu nại của bà Hồng được đưa ra xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương chỉ đạo giao UBND TP.Cao Lãnh rà soát lại quy hoạch Khu liên hợp TDTT, báo cáo lại UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Vào ngày 19/5/2011, bà Bùi Ngọc Hồng nhận được công văn trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Cao Lãnh. Nội dung là UBND TP.Cao Lãnh đã báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát lại vụ việc của bà, đã trình UBND tỉnh để xem xét giải quyết. UBND TP.Cao Lãnh đề nghị UBND tỉnh xem xét cho tiếp tục đầu tư thi công các con đường xung quanh khu vực sân vận động thuộc Khu liên hợp TDTT theo quy hoạch được phê duyệt, khi thực hiện công trình sẽ lập phương án bồi thường tiếp cho các hộ dân trong khu vực quy hoạch, trong đó có phần đất của bà. Các ngành chức năng của thành phố đang cắm mốc và sẽ tiến hành xác định diện tích đất đã thu hồi và chưa thu hồi của các hộ dân có đất trong khu vực quy hoạch để báo cáo về UBND tỉnh. Do đó, đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh.

Thế nhưng sự chờ đợi tiếp tục kéo dài thêm đến nay đã hơn 2 năm, vụ việc khiếu nại của bà Hồng vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó theo xác định của cơ quan chức năng, thực tế ngoài thực địa không còn thửa đất của bà Hồng. Như vậy, phần diện tích đất còn lại theo giấy chứng nhận QSDĐ của bà Hồng là 200m2 chưa có quyết định thu hồi nhưng trong thực tế không còn đất để sử dụng.

Vụ việc khiếu nại đã kéo dài khá nhiều năm, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần nhanh chóng có cách giải quyết dứt điểm, nếu xác định thực tế không còn thửa đất đã cấp quyền sử dụng cho người dân thì cần có quyết định thu hồi, giải quyết bồi thường để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân.

Phòng BĐTL

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn