“Lân sư rồng Thập Nhất Phường” rộn ràng chuẩn bị Tết

Cập nhật ngày: 22/01/2019 06:05:52

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, đây cũng là thời điểm Tổ hợp tác (THT) sản xuất lân sư rồng Thập Nhất Phường (phường 11, TP.Cao Lãnh) ráo riết tập luyện chuẩn bị biểu diễn phục vụ nhân dân dịp Tết. THT còn kiêm luôn cả khâu sản xuất đầu lân phục vụ cho Tổ và tiêu thụ ra thị trường.


Các thành viên khẩn trương làm đầu lân

Theo bạn Ngô Minh Thường – Tổ trưởng THT sản xuất lân sư rồng Thập Nhất Phường, hiện nay các show diễn và các mặt hàng để giao cho thị trường đang rất tất bật, vì vừa sản xuất vừa biểu diễn nên công suất của mỗi thành viên phải gấp đôi, thậm chí là gấp ba so với ngày thường. Buổi chiều cường độ luyện tập biểu diễn của các bạn cũng tăng để đảm bảo có những show diễn đẹp mắt đến với người xem. Ngoài tham gia diễn trong chương trình lễ, Tết, sự kiện trong thành phố, THT sản xuất lân sư rồng Thập Nhất Phường còn chạy “sô” chúc Tết từ 27 tháng Chạp đến mùng 7 Tết ở TP.Cao Lãnh và huyện bạn.

Được thành lập từ năm 2013 với tên gọi ban đầu là Đội lân Tinh Hoa, tập hợp đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường. Đến tháng 9/2018, Đội lân đã nâng lên thành THT với hơn 20 thành viên. Ngoài thanh niên trên địa bàn, Tổ còn “chiêu mộ” thêm một số thành viên là thanh niên không có việc làm, trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật ở các địa phương lân cận. Mục đích nhằm giúp thanh niên vừa có thu nhập, vừa tập hợp thanh niên theo phương châm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Từ 4 con lân ban đầu, hiện nay THT đã có 10 con lân phục vụ. Đặc biệt, thu nhập của mỗi thành viên được trả bằng lương hàng tháng chứ không tính theo show như lúc ban đầu. Sau mỗi tháng, tổng thu nhập sẽ được trích vào quỹ mua sắm, sửa chữa các dụng cụ bị hư hỏng, còn lại lương bình quân mỗi thành viên từ 2,5 - 4 triệu đồng/tháng. Cao điểm vào những dịp lễ, Tết, thu nhập mỗi thành viên tăng thêm khoảng 1 triệu đồng.

Ngoài việc chính là múa lân, Tổ còn làm đầu lân cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước. Mấy ngày nay, các thành viên của Tổ đang chạy đua với thời gian để cho ra lò những đầu lân phục vụ Tết cung cấp theo đơn đặt hàng. Trung bình 1 ngày Tổ kết được 2 - 3 đầu lân rồi tự vẽ.

Theo bạn Trần Tuấn Đạt - thành viên THT, 1 chiếc đầu lân có hồn hay không phụ thuộc vào sự bố trí màu sắc và hoa tay của người vẽ. Sau khi vẽ trang trí, tạo hình, các bạn sẽ chế tác mắt, dán râu tạo thêm sự sinh động cho đầu lân. Đối với mặt hàng cung cấp ra thị trường là đầu lân thô, tùy loại mà có giá từ vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng. Tin vui trong mùa Tết này là THT đã ký hợp đồng cung cấp 2.000 đầu lân thô ra thị trường các nước Đông Nam Á như Malaysia, Singapore, đó là chưa kể những hợp đồng ở các tỉnh bạn. Nhờ vậy, Tổ phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, giới thiệu hội viên nhàn rỗi cùng gia công đầu lân để kiếm thêm thu nhập từ 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng/người/ngày.

Anh Võ Văn Đáng – Bí thư Phường đoàn phường 11, TP.Cao Lãnh cho biết, qua sàng lọc các mô hình, nhận thấy THT của chi đoàn khóm 5 hoạt động hiệu quả. Ban Chấp hành Phường đoàn đã tham mưu về trên hỗ trợ vốn. Đồng thời tạo điều kiện về cơ sở vật chất để các bạn tập luyện cũng như cơ sở để hoạt động sản xuất.

Múa lân phục vụ Tết cho người dân, vừa kiếm thêm thu nhập cũng là cách để giữ gìn nét truyền thống văn hóa vốn có. Tiếng trống múa lân dồn dập, rộn ràng những ngày tập luyện như báo hiệu một mùa xuân mới an lành đang về với thủ phủ Đất Sen hồng.

Lư Liễm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn