Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn TP.Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 15/11/2017 06:46:13

ĐTO - Ngày 14/11, UBND TP.Cao Lãnh phối hợp Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức tọa đàm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa.

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, cán bộ quản lý lĩnh vực liên quan... đã trình bày các tham luận, nêu ý kiến về mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế trên địa bàn TP.Cao Lãnh; đình làng ở TP.Cao Lãnh trong đời sống nhân dân; việc phối hợp trong công tác bảo tồn và phát huy di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng trên địa bàn thành phố; thực trạng công tác bảo tồn và phát huy di sản Hán Nôm trên địa bàn thành phố; thực trạng và giải pháp về công tác bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; nghi thức cúng tế trong cơ sở tín ngưỡng dân gian truyền thống Nam bộ... cho thấy thực trạng và giải pháp phát huy, bảo tồn giá trị các di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn thành pho gắn với việc khai thác phát triển du lịch.

Được biết, theo quy định phân cấp quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, TP.Cao Lãnh quản lý nhiều di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia và cấp tỉnh như: Văn Thánh Miếu, Bia Tiền Hiền Nguyễn Tú, Đền thờ Ông Bà Đỗ Công Tường, Đền thờ Tam Vị Đại Thần và tượng đài cụ Thống Linh, Bia thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp, Khu căn cứ kháng chiến của Thị xã ủy Cao Lãnh, Mộ ông Phan Văn Cử, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, đền thờ cụ Nguyễn Quang Diêu, Đình Mỹ Ngãi, Đình Tân Tịch, Đình Tân An và Đình Tân Thuận Tây...

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn