Chung tay góp sức xây dựng quê hương Đồng Tháp giàu mạnh

Cập nhật ngày: 19/02/2015 08:06:13

Tại Lễ hội giao thừa mừng Đảng mừng xuân Ất Mùi và Lễ hội sen TP.Cao Lãnh do UBND TP.Cao Lãnh tổ chức vào tối qua (18/2, tức 30 Tết), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đã phát biểu chúc Tết nhân dân trong tỉnh. Báo Đồng Tháp xin lược ghi nội dung bài phát biểu này.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương phát biểu chúc mừng năm mới

Thưa toàn thể nhân dân, cán bộ và chiến sĩ tỉnh nhà!

Chúng ta đang hân hoan chào đón xuân mới Ất Mùi 2015 với những thành tựu đã đạt được của năm 2014 và niềm tin vào sự thay đổi mạnh mẽ trong năm mới. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, tôi thân ái gửi đến toàn thể nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sĩ tỉnh nhà; người nước ngoài đang sống và làm việc tại Đồng Tháp và người Đồng Tháp đang sinh sống, học tập và làm việc ở khắp các vùng miền trong và ngoài nước lời chúc an lành, hạnh phúc.

Kính thưa bà con nhân dân, thưa cán bộ và chiến sĩ tỉnh nhà!

Khát vọng “mã đáo thành công” của năm 2014 sắp đi qua với rất nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng với sự quyết tâm của các cấp, các ngành, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, sự đồng lòng, chung tay gắng sức của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, nên tỉnh ta tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu đáng ghi nhận như sau:

Tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì thứ hạng cao trong khu vực; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; những công trình lớn mang tầm vóc lịch sử được khởi công trên địa bàn tỉnh. Phong trào xây dựng nông thôn mới đang lan rộng trong toàn xã hội, thu hút sự quan tâm tích cực của người dân và doanh nghiệp. Đến nay, đã có 6 xã đạt chuẩn và dự kiến năm 2015 sẽ có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. An sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt thông qua các chương trình, dự án, hỗ trợ vốn vay, tài trợ xã hội. Đặc biệt là khởi động chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với nhiều chính sách ưu đãi về hỗ trợ học ngoài ngữ, khám sức khỏe, vay tín chấp ký quỹ…Hoạt động giáo dục đạt nhiều kết quả nổi bật: giáo dục toàn diện đứng thứ nhất, số học sinh giỏi đứng hàng thứ hai khu vực. Nhiều bệnh viện, phòng khám tư nhân đi vào hoạt động từ chủ trương xã hội hóa y tế đã đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng đa dạng cho nhân dân, hạn chế người bệnh phải đi khám, chữa bệnh ngoài tỉnh. Trật tự, an toàn xã hội tiếp tục ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt ở vùng nông thôn, biên giới được nâng cao… đã tạo động lực và cơ hội mới cho những bước đột phá trong thời gian tới.

Niềm vui lớn nhất mà tôi muốn được chia sẻ nhân dân tỉnh nhà chính là kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Với những bước đi đầu tiên vô cùng khó khăn, “lạ lẫm”, chúng ta vừa phải tìm ra hướng đi mới, vừa phải giải quyết từng nút thắt, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện, vừa linh hoạt, khéo léo vận dụng các chương trình, chính sách hỗ trợ của Trung ương, tận dụng tối đa các tiềm năng, lợi thế để vượt qua những suy nghĩ, cách làm cũ. Từ sự cố gắng nỗ lực đó, chúng ta đã có được: quy mô diện tích các cánh đồng liên kết ngày càng mở rộng; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị phát huy hiệu quả, đặc biệt trên hai mặt hàng chủ lực là lúa gạo và cá tra; các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, góp phần nâng dần giá trị, uy tín các mặt hàng nông sản của tỉnh để đạt mục tiêu cuối cùng là giảm giá thành, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân.

Hoạt động “xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư” có thể xem là một điểm sáng của tỉnh trong năm 2014 vừa qua. Với sự nhạy bén, năng động của các cấp, các ngành và địa phương, chúng ta đã tổ chức thành công nhiều chương trình hợp tác, xúc tiến thương mại với nhiều đối tác, như: Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc, Đức; tổ chức và tham gia nhiều sự kiện quảng bá, giới thiệu tiềm năng về du lịch địa phương, như: Hội chợ du lịch quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, lễ kỷ niệm 20 năm di tích Xẻo Quýt được cấp bằng di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia và Ngày hội du lịch Đồng Tháp… với mục đích đưa Đồng Tháp trở thành một điểm sáng hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra, từ chủ trương “xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân”, “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, các cấp, các ngành đã chủ động, quyết liệt hơn trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch hơn để thu hút đầu tư; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo tính hiệu quả trong công tác của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Thưa bà con nông dân của tỉnh nhà!

Trong những tháng cuối năm 2014, giá lúa bất ngờ giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nông dân. Trước mắt, UBND tỉnh đã kiến nghị với Chính phủ cho Đồng Tháp được thực hiện chính sách thu mua tạm trữ trước thời hạn để giảm thiểu thiệt hại cho nông dân. Tuy nhiên, về lâu dài chúng ta phải tổ chức lại sản xuất để giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản, phải có hợp đồng liên kết tiêu thụ ổn định nhằm nâng cao thu nhập, giảm thiểu rủi ro trước tình hình giá cả luôn biến động theo quy luật của thị trường.

Thưa toàn thể nhân dân, cán bộ và chiến sĩ tỉnh nhà thân mến!

Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương Đồng Tháp Sen hồng, mang theo niềm vui và cả những bộn bề, lo toan, trong khi đây là năm cuối cùng đánh dấu chặng đường 5 năm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, và rất nhiều nhiệm vụ, đề án lớn phải tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Trước yêu cầu đó, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh nhà hãy thay đổi cách nghĩ, cách làm, cùng chung tay góp sức, quyết tâm xây dựng quê hương Đồng Tháp, đất sen hồng giàu mạnh về kinh tế, đẹp về văn hóa và an toàn trong cuộc sống. Chúc mọi người, mọi nhà hạnh phúc – an khang – thịnh vượng!

Thành Nam (thực hiện)

 

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn