Chuyển biến tích cực qua 2 năm thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Cập nhật ngày: 28/05/2025 13:39:41

ĐTO - Thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống BLGĐ và chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, địa phương triển khai các giải pháp thực hiện. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống BLGĐ, triển khai các hoạt động phòng ngừa BLGĐ, xử lý các vụ việc và hỗ trợ kịp thời đối với người bị BLGĐ.

Phần thi nấu ăn tại Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ V góp phần tuyên truyền, lan tỏa thông điệp “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp các sở, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, địa phương triển khai thực hiện Luật Phòng, chống BLGĐ lồng ghép với công tác gia đình (GĐ), bình đẳng giới. Đặc biệt là tăng cường các giải pháp phòng ngừa BLGĐ, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống BLGĐ năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống BLGĐ, chính sách pháp luật về phòng, chống BLGĐ đến các tầng lớp nhân dân.
Hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, Câu lạc bộ Tiếp cận, tư vấn và tuyên truyền pháp luật, Hội quán, Tổ nhân dân tự quản tại địa phương, treo băng - rôn tuyên truyền và được thực hiện cao điểm nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Tháng hành động Quốc gia phòng, chống BLGĐ (tháng 6)... Cùng với đó, phát tài liệu tuyên truyền, tổ chức nói chuyện chuyên đề, hội thi tìm hiểu kiến thức Luật Phòng, chống BLGĐ.
Giai đoạn 2023 - 2025, các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, địa phương tổ chức hơn 470 cuộc tuyên truyền về các điểm mới Luật Phòng, chống BLGĐ năm 2022, các chính sách pháp luật về phòng, chống BLGĐ; Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình... với hơn 15.000 lượt người dân tham dự; tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng, chống BLGĐ; biên soạn, phát hành đến cơ sở hơn 2.000 bản tin tư pháp, phân phối trên 70.000 tờ gấp hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong GĐ, hướng dẫn đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh; phát hành 1.247 “Quyển sổ tay công tác nữ công”, tài liệu “Phụ nữ với gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”... góp phần nâng cao nhận thức, hành động của người dân về phòng, chống BLGĐ.
Hàng năm, Sở VH,TT&DL duy trì tổ chức hội thi GĐ tiêu biểu cấp tỉnh và tuyển chọn các GĐ tiêu biểu tham gia Ngày hội GĐ tiêu biểu khu vực Tây Nam bộ; hướng dẫn các địa phương tổ chức họp mặt biểu dương GĐ tiêu biểu cấp xã hàng năm, định kỳ 2 năm/lần đối với cấp huyện và tổ chức họp mặt biểu dương GĐ tiêu biểu cấp tỉnh định kỳ 3 năm/lần. Thông qua các hoạt động, nhằm tôn vinh giá trị của GĐ, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng GĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
Bên cạnh công tác phòng ngừa BLGĐ, công tác can thiệp, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống BLGĐ được quan tâm. Hiện nay, Sở VH,TT&DL phối hợp các địa phương duy trì 698 Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, 644 nhóm phòng, chống BLGĐ, 409 đường dây nóng, trên 1.000 địa chỉ tin cậy. Ở các địa phương, phát huy hiệu quả các Tổ hòa giải trong việc tham gia hòa giải các vụ BLGĐ. Thành viên tham gia các mô hình là những cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân nòng cốt ở địa phương, đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, cung cấp những kiến thức, kỹ năng phòng ngừa BLGĐ cho người dân; thông tin đến chính quyền địa phương khi xảy ra BLGĐ hoặc có dấu hiệu của hành vi BLGĐ để can thiệp, xử lý. Nhờ đó, hạn chế các vụ BLGĐ nghiêm trọng xảy ra.
Với nhiều giải pháp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, địa phương trong công tác tuyên truyền, Luật Phòng, chống BLGĐ năm 2022 được chuyển tải đến người dân, tác động tích cực đến nhận thức, hành động của người dân. Từ đó, người dân đã ý thức rõ hơn về vai trò, vị trí của GĐ, ý nghĩa của việc phòng, chống BLGĐ, thực hiện bình đẳng giới tại GĐ để giữ gìn hạnh phúc GĐ, góp phần kéo giảm số vụ BLGĐ xảy ra. Giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh xảy ra 51 vụ BLGĐ, trong đó có 80,39% người bị BLGĐ được tư vấn về tâm lý, tinh thần, pháp luật và 1,96% được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.
Phát huy những kết quả đạt được, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, địa phương tiếp tục thực hiện Luật Phòng, chống BLGĐ năm 2022, trọng tâm là thực hiện các giải pháp phòng, chống BLGĐ lồng ghép với công tác GĐ; đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống BLGĐ, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; duy trì, phát triển các mô hình mới, giải pháp hay về phòng, chống BLGĐ; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác GĐ tại cơ sở... góp phần kéo giảm BLGĐ, nâng cao chất lượng công tác gia đình.
MỸ XUYÊN