Đình Tân An được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Cập nhật ngày: 15/05/2015 07:10:16

Đình Tân An được xây dựng vào đầu đời Gia Long, thuộc thôn tổng Kiến Phong, huyện Kiến Đăng, Phủ Kiến An, hiện nay là khóm 1, phường 11, TP.Cao Lãnh. Đình được hai triều vua Thiệu Trị và Tự Đức ban cấp tổng cộng 8 đạo sắc phong cho thần Thành hoàng Bổn Cảnh và Đại Càn Quốc gia Nam Hải tứ vị tôn thần. 2 đạo sắc thần đã bị lạc trong chiến tranh, hiện nay còn lưu 6 đạo sắc.

Đình ban đầu được xây dựng bằng tre lá đơn sơ. Trải qua thời gian chiến tranh, đình bị tàn phá nặng nề. Năm 1958, đình được di dời về vị trí hiện tại, đồng thời vận động nhân dân đóng góp xây dựng lại. Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, nơi hội họp của các hương chức trong làng và là nơi quy tụ dân làng hưởng ứng cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước.

Tính chung TP.Cao Lãnh hiện có 14 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh và 1 di tích cấp quốc gia (Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc).

Lư Liễm 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn