Đồng Tháp đón 3,3 triệu lượt du khách

Cập nhật ngày: 31/12/2017 13:59:44

ĐTO - Đó là tổng số lượt khách tham quan tại các khu điểm du lịch trong tỉnh năm 2017 vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) công bố tại hội nghị Tổng kết ngành VHTT&DL năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.


Du khách tham quan khu ẩm thực tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Theo Ông Nguyễn Ngọc Thương - Giám đốc Sở VHTT&DL, năm 2017 hoạt động du lịch tỉnh có nhiều khởi sắc: cơ sở hạ tầng du lịch được tăng cường, nhất là hệ thống giao thông kết nối các điểm đến, hình thành được các tour - tuyến du lịch liên hoàn, khép kín; nhân lực du lịch được quan tâm bồi dưỡng về kỹ năng; chất lượng sản phẩm du lịch được nâng lên; công tác xúc tiến, truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch Đồng Tháp được thực hiện tốt, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách và sự chú ý của các cơ quan truyền thông;… nên hai chỉ tiêu quan trọng là doanh thu và lượng khách đều đạt tốc độ tăng trưởng cao. 

Năm 2017, Đồng Tháp đón 3,3 triệu lượt khách, tăng 23,19% so với năm 2016. Tổng doanh thu du lịch đạt 650 tỷ đồng, tăng 33,04% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, doanh thu dịch vụ du lịch 450 tỷ đồng.

Ngoài ra, các lĩnh vực khác do ngành phụ trách đều đạt được nhiều thành tựu. Các loại hình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức sôi nổi chào mừng các ngày lễ, tết, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành VHTT&DL vẫn còn những khó khăn cần khắc phục như: công tác quản lý, khai thác sử dung cơ sở văn hóa, thể thao, nhất là các trung tâm văn hoá học tập cộng đồng chưa phát huy hiệu quả; một số môn thể thao thế mạnh của tỉnh có xu hướng chững lại; việc quản lý, xử lý âm thanh, tiếng ồn từ các dàn nhạc sóng chưa đi vào nề nếp làm nhiều người dân bức xúc,...

Phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Thương nhấn mạnh: “Các cấp ngành sẽ tăng cường tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động bảo tàng, di tích gắn với phát triển du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan tại các khu di tích. Phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách tham quan và đạt tổng doanh thu từ du lịch 780 tỷ đồng trong năm 2018. Đẩy ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh”.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn