Giảm quy mô tổ chức lễ giỗ của Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều

Cập nhật ngày: 18/12/2020 17:43:47

ĐTO - Chiều ngày 18/12, ông Nguyễn Ngọc Thương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Di lịch Đồng Tháp cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng, Ban tổ chức lễ giỗ quyết định điều chỉnh một số nội dung nhằm giảm quy mô tổ chức để hạn chế tập trung đông người, đảm bảo an toàn vì sức khỏe của Nhân dân.


Du khách đến dâng hương, tham quan tại Khu di tích Gò Tháp nhân dịp lễ giỗ lần thứ 153 của Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều

Cụ thể: không tổ chức hoạt động dịch vụ, gian hàng buôn bán hàng hóa, vui chơi giải trí như lễ giỗ năm 2019 và không cho lực lượng buôn bán hàng rong, những người ăn xin vào khu vực lễ hội. Không tổ chức các hoạt động ăn uống từ thiện trong những ngày diễn ra lễ giỗ tại Khu di tích Gò Tháp (trừ hoạt động nấu ăn nội bộ của Ban Hội hương Gò Tháp). Đại biểu các cơ quan, ban, ngành, huyện, thành phố và tất cả người dân tự trang bị khẩu trang, rửa tay sát khuẩn… trước khi vào Khu di tích Gò Tháp.

Lễ giỗ lần thứ 154 của Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 27-29/12/2020) nhằm ngày 14-16 tháng 11 năm Canh Tý tại Khu Di tích Gò Tháp (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười). Lễ giỗ lần thứ 154 này được tổ chức theo nghi thức tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống do Ban Hội hương Gò Tháp đảm trách.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn