Giám sát hoạt động các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng

Cập nhật ngày: 06/08/2024 13:39:25

ĐTO - Ngày 6/8, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do bà Đoàn Duy Thùy Ngạn - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội làm Trưởng đoàn đến giám sát hoạt động các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng (VH-HTCĐ) các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2020 - 2024 tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐ&ĐT); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiều Thế Lâm cùng dự với Đoàn giám sát.


Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiều Thế Lâm phát biểu tại buổi giám sát Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Toàn tỉnh có 110/115 xã có Trung tâm VH-HTCĐ được xây dựng đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH,TT&DL. Các Trung tâm VH-HTCĐ được xây dựng đã phát huy hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng.

Sở VH,TT&DL, Sở GĐ&ĐT, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa, phát triển thể dục, thể thao và tham gia phát triển du lịch gắn với xây dựng hình ảnh địa phương; triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; thực hiện Chương trình phát triển văn hóa đọc và hoàn thiện kỹ năng thông tin cho thanh niên; tổ chức hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.


Ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Cùng với đó, Sở GD&ĐT và Sở VH,TT&DL thường xuyên phối hợp công tác quản lý, kiểm tra đối với các Trung tâm VH-HTCĐ để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Sở GĐ&ĐT chỉ đạo các phòng GD&ĐT huyện, thành phố phối hợp các ngành, cơ quan liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, báo cáo viên; tổ chức chọn lựa, xây dựng Trung tâm VH-HTCĐ tiêu biểu, điển hình về chất lượng hoạt động để nhân rộng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiều Thế Lâm đánh giá, thời gian qua, các Trung tâm VH-HTCĐ hoạt động đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, Ban Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Giám đốc các Trung tâm phải có tầm nhìn rộng để tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Về kinh phí hoạt động, Trung tâm phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương thì cấp ủy, chính quyền phải sử dụng ngân sách nhà nước, còn phục vụ văn hóa, tinh thần cho người dân thì vận động nguồn xã hội hóa. Trung tâm được xây dựng, bố trí nhân sự, cấp kinh phí hoạt động, do đó, Ban Giám đốc phải nỗ lực khắc phục khó khăn để thúc đẩy sự phát triển của Trung tâm.

Kết quả khảo sát cho thấy, một số Trung tâm VH-HTCĐ duy trì hoạt động không đều, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động còn gặp nhiều khó khăn. Việc kêu gọi xã hội hóa, huy động nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cho hoạt động của Trung tâm còn hạn chế.


Bà Đoàn Duy Thùy Ngạn - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội phát biểu tại buổi giám sát

Qua giám sát, bà Đoàn Duy Thùy Ngạn - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận kết quả đạt được của các Trung tâm VH-HTCĐ trong việc phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tổ chức các hoạt động phong trào đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Theo Trưởng Đoàn giám sát, một số Trung tâm chưa phát huy hết công năng, chất lượng cơ sở vật chất chưa hết thời gian bảo hành đã xuống cấp, có phòng chức năng của Trung tâm sử dụng làm phòng làm việc của đoàn thể nên chưa phù hợp. Bà Đoàn Duy Thùy Ngạn đề nghị ngành chuyên môn rà soát các trang thiết bị của Trung tâm bị hư hỏng để kiến nghị tỉnh đầu tư; đồng thời đề nghị các địa phương sớm khắc phục những hạn chế.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn