Hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Cập nhật ngày: 07/03/2024 10:28:01

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240307102908dt2-8.mp3

 

ĐTO - Tại huyện Cao Lãnh, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện phân công thành viên phụ trách các xã, thị trấn giám sát, hỗ trợ Ban Công tác xã, thị trấn trong thực hiện các hoạt động phong trào. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình, ấp, khóm văn hóa; xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Đoàn viên, hội viên Hội Nông dân xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh tham gia trò chơi “Đồng lòng tát cạn biển Đông - chuyền nước” vào tháng 10/2023

Trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp, ngành, đơn vị, xã, thị trấn của huyện Cao Lãnh luôn chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Huyện ủy Cao Lãnh thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức quy chế tiếp công dân, nếp sống văn hóa nơi công sở. Toàn huyện có 1.897 Tổ Nhân dân tự quản với gần 53.650 thành viên hộ gia đình, duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện nếp sống văn hóa, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

Việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, nổi bật là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được chính quyền và Nhân dân thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy ước, quy định pháp luật. Tại các xã, thị trấn không có xảy ra các trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý, đặc biệt là việc sử dụng âm thanh công suất lớn gây bức xúc trong người dân ở khu dân cư. Theo Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Cao Lãnh, đến nay, địa phương có 17/18 xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, riêng xã An Bình sử dụng Hội trường UBND xã làm điểm sinh hoạt nhằm phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao của xã (đạt 100%). Toàn huyện có 91/91 ấp, khóm có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa đạt chuẩn, trong đó 52 ấp, khóm có nhà văn hóa; các ấp, khóm còn lại kết hợp với Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, trụ sở Ban Nhân dân, trường học hoặc các thiết chế văn hóa khác để hoạt động và cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Huyện Cao Lãnh đã có chủ trương đầu tư xây dựng mới 5 nhà văn hóa ấp từ nguồn ngân sách huyện trong năm 2024 tại các xã: Bình Thạnh, Mỹ Long, Mỹ Hội, Tân Hội Trung và Nhị Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Cao Lãnh, cho biết: “Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được gắn với các phong trào: “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em”; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, cộng đồng; kinh nghiệm và kiến thức phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ gia đình. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và trách nhiệm của từng gia đình trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, ngăn chặn, phòng ngừa các tệ nạn xã hội, củng cố, ổn định và phát triển gia đình”.

Qua đăng ký, bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa, năm 2023, huyện Cao Lãnh có 48.262/51.716 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa (chiếm 93,32%); có 86/86 ấp được công nhận đạt chuẩn ấp văn hóa nông thôn mới và 5 khóm đạt chuẩn khóm văn minh đô thị. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong huyện Cao Lãnh đẩy mạnh nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa cũng như hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người huyện Cao Lãnh nói riêng có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa. Đặc biệt, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn