Hoạt động Văn hóa - Thể thao dịp Rằm Trung Nguyên

Cập nhật ngày: 24/08/2018 20:46:51

ĐTO - Trong 2 ngày 23 và 24/8 (nhằm 13 và 14/7 âm lịch năm Mậu Tuất), tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoạt động văn hóa - thể thao nhân dịp Rằm Trung Nguyên thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân dân trên địa bàn TP.Cao Lãnh.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt truyền thống đã diễn ra sôi nổi như: lễ nguyện hương tưởng nhớ cụ Nguyễn Sinh Sắc; sinh hoạt truyền thống với chủ đề: “Tri ân - Báo ân”, tuyên truyền lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp cụ Nguyễn Sinh  Sắc; văn nghệ; thả đèn hoa đăng; tổ chức giao lưu bóng chuyền; các trò chơi dân gian; bán các mặt hàng lưu niệm, đặc sản địa phương tại làng Hòa An xưa phục vụ khách tham quan.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tấm lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với công lao, đạo đức, nhân cách cao cả của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Qua đó, nhằm bảo tồn giá trị nhân văn của ngày rằm Trung nguyên - lễ Vu Lan báo hiếu công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành; giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” góp phần củng cố, phát triển khối đại đoàn kết; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Một số hoạt động văn hóa, truyền thống dịp Rằm Trung nguyên 2018:


Lãnh đạo sở, ngành tỉnh, TP.Cao lãnh cùng đông đảo đoàn viên và nhân dân dâng hương tưởng nhớ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc


Thả đèn hoa đăng


Giao lưu bóng chuyền

K.N      

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn