Kỷ niệm 75 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11

Cập nhật ngày: 22/11/2020 11:53:25

ĐTO - Sáng ngày 22/11, Bảo tàng tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Di sản văn hóa (DSVH) Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2020) và tiếp nhận, trưng bày triển lãm hiện vật do Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn trao tặng. Đây còn là hoạt động nhằm tuyên truyền tầm quan trọng, ý nghĩa và nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH của dân tộc.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Thương – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các sở, ngành tỉnh, Hội Khoa học – Lịch sử tỉnh; lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Bình Thuận và gia đình Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn.


Đại diện gia đình Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn
(bên trái) trao tặng các hiện vật, cổ vật cho Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp

Ông Nguyễn Minh Phước – Giám đốc Bảo tàng tỉnh ôn lại truyền thống Ngày DSVH Việt Nam. Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL “Ấn định nhiệm vụ của Đông Phương Bác cổ Học viện”, trong đó có nội dung về việc bảo tồn cổ vật, di tích trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời khẳng định tầm quan trọng của bảo tồn DSVH với công cuộc kiến thiết đất nước. Với ý nghĩa đó, ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc hàng năm lấy ngày 23/11 là ngày DSVH Việt Nam.

Tại Đồng Tháp, qua 40 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng tỉnh đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày giới thiệu DSVH của tỉnh, Quốc gia. Đến nay, đơn vị đã lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng 1 di tích Quốc gia đặc biệt, 16 di tích Quốc gia; đề nghị UBND tỉnh xếp hạng 70 di tích cấp tỉnh… Hiện nay, Bảo tàng tỉnh đang lưu giữ hơn 30.000 hiện vật, trong đó nhiều hiện vật thuộc loại độc bản, quý hiếm. Đặc biệt, có 3 hiện vật được công nhận là Bảo vật Quốc gia và 1 bộ sưu tập hiện vật Văn hóa Óc Eo – Gò Tháp nhiều nhất Việt Nam…


Đồng chí Nguyễn Ngọc Thương (bên phải) trao biểu trưng và Bằng khen của UBND tỉnh cho gia đình của
Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn

Tại buổi lễ, Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận và tổ chức trưng bày triển lãm 535 hiện vật, cổ vật gồm: trang sức, tiền cổ, đồ gốm, đồ đá do Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn (ngụ phường Mũi Né, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) trao tặng. Đây là hiện vật, cổ vật thuộc các văn hóa: Đông Sơn, Sa Huỳnh, Chăm, Mạ, Trung Hoa, Nhật Bản…, có niên đại từ trước Công nguyên đến đầu thế kỷ XX.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Ngọc Thương đã trao biểu trưng và Bằng khen của UBND tỉnh cho Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn nhằm ghi nhận những đóng góp của ông cho Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn