Lễ chùa đầu Xuân

Cập nhật ngày: 06/02/2019 05:57:19

ĐTO - Những ngày đầu Xuân, đông đảo người dân trong tỉnh Đồng Tháp nô nức đến các chùa để lễ phật cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, sức khỏe dồi dào, gia đạo bình an, hạnh phúc,...


Đông đảo người dân đi lễ chùa đầu năm Kỷ Hợi

Những ngôi chùa được người dân đến đông nhất phải kể đến Chùa Hưng Thiền (huyện Cao Lãnh); Chùa Tâm Thành, Chùa Quê Hương, Chùa Phát Quang (huyện Tam Nông); Chùa Hiếu Đức, Chùa Pháp Võ, Chùa Đôn Hậu (huyện Tân Hồng), Chùa Hòa Long (TP.Cao Lãnh); Chùa Phước Hưng, chùa Kiếng An Cung (TP.Sa Đéc);…


Đi lễ chùa đầu năm trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người dân

Nhiều người cung kính dâng hoa quả trên bàn phật và thắp nén tâm nhang với tất cả lòng thành và mong muốn khởi đầu năm mới được an lành, suôn sẻ, sức khỏe cát tường, vạn sự như ý,…


Người dân
cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, sức khỏe dồi dào, gia đạo bình an, hạnh phúc,...

Nhiều chùa còn tổ chức nấu cơm, cháo, bún, bánh ướt,… chế biến thức ăn chay, chè đậu xanh, nước uống giải khát phục vụ miễn phí cho khách thập phương viếng chùa ngày đầu năm mới.


Phục vụ thức ăn, đồ uống miễn phí cho khách hành hương

Đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động không thể thiếu của mỗi người dân, trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người.

DƯƠNG ÚT - TRỌNG TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn