Lễ giỗ lần thứ 198 ông bà Đỗ Công Tường

Cập nhật ngày: 20/07/2018 10:37:42


Clip minh họa tại lễ giỗ lần thứ 198 ông bà Đỗ Công Tường

ĐTO - Sáng 20/7, tại Đền thờ ông bà Đồ Công Tường (phường 2, TP.Cao Lãnh), UBND TP.Cao Lãnh long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 198 ông bà Đỗ Công Tường.


Đại biểu tham dự lễ giỗ

Ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, TP.Cao Lãnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng đông đảo bà con nhân dân tham dự.

Trong không khí ấm áp của buổi lễ, các đại biểu được xem phim tư liệu ôn lại tiểu sử, quá trình hình thành chợ Cao Lãnh và những đóng góp của ông bà Đỗ Công Tường; dâng hương tưởng niệm ông bà Đỗ Công Tường tại đền thờ.

Dịp này, Ban tổ chức lễ giỗ ra mắt Quỹ hỗ trợ vốn ông bà Đỗ Công Tường với 9 thành viên quản lý Quỹ. Ban quản lý đền thờ đã hỗ trợ Quỹ ban đầu số tiền 500 triệu đồng. Nguồn vốn này được xem là lộc của ông bà Đỗ Công Tường hỗ trợ cho tiểu thương ở chợ vay mở rộng, sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Hiện tại, Quỹ đã xét cho vay 2 hộ với số tiền 50 triệu đồng/hộ.

Ngoài phần nghi thức lễ, nét mới lễ giỗ năm nay là mở rộng quy mô về phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân suốt trong 3 ngày diễn ra lễ giỗ như: hội thi làm bánh dân gian, thi đá gà nghệ thuật, đấu cờ tướng, biễu diễn nghệ thuật tổng hợp hàng đêm, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật Khúc ca Đồng Tháp với các ca khúc hát về đất và con người Đồng Tháp do ca sĩ của TP.Cao Lãnh và TP.Hồ Chí Minh biểu diễn.

Đặc biệt, trong lễ giỗ lần này, còn diễn ra Ngày hội sản phẩm đặc trưng Đất Sen hồng, lần I năm 2018 tại Công viên Hai Bà Trưng (phường 2, TP.Cao Lãnh) với 60 gian hàng của các hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, hiệp hội, tổ hội, làng nghề, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh trưng bày các sản phẩm đặc sản Đồng Tháp, hoa kiểng phục vụ khách tham quan.

Một số hình ảnh tại lễ giỗ:


Đông đảo người dân đến lễ giỗ


Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại lễ giỗ


Nghi thức lễ nghinh sắc trong lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường


Cắt băng khai trương Ngày hội sản phẩm đặc trưng Đất Sen hồng

Theo tài liệu ghi chép, dưới triều vua Gia Long, năm Đinh Sửu (1817), ông bà Đỗ Công Tường tục danh là Lãnh, sinh quán ở miền Trung đến lập nghiệp tại thôn Mỹ Trà, tổng Kiến Phong, huyện Kiến Đăng, phủ Kiến Tường thuộc tỉnh Định Tường; gia tư khá, tánh tình cương trực, nên ông được dân làng cử giữ chức Câu đương, phân xử những vụ tranh tụng trong làng.

Đất hoang khẩn được ông bà tạo lập một vườn quýt bên bờ rạch Thầy Khâm, nơi đây thuận chỗ nên dân trong làng tập trung để mua bán và ông bà cho dựng chòi bằng tre lá thành cái chợ. Qua vài năm, chợ trở nên thịnh, người gọi là chợ Vườn Quýt, có người gọi là chợ Ông Câu hoặc Câu Lãnh,… thu hút người buôn bán gần xa.

Năm Canh Thìn (1820), xảy ra bệnh dịch tả trong vùng khiến nhiều người chết. Ông bà đặt bàn hương án khấn nguyện, xin chết thay cho dân chúng và cầu cho dịch bệnh mau chấm dứt.

Sau đó, ông bà chay lạt, khổ hạnh từ ngày mùng 6 - 9/6 thì bà lâm bệnh và mất, ngày mùng 10/6 ông cũng bệnh qua đời, dịch bệnh cũng từ từ lui. Nhớ ơn ông, bà, dân làng lập miếu phụng thờ, lấy ngày mùng 9 -10/6 làm ngày giỗ của ông, bà; Triều đình Huế sắc phong ông là thần. Tên Câu Lãnh được gọi trại thành Cao Lãnh, ngày nay là tên chợ, tên một thành phố và một huyện của tỉnh Đồng Tháp.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn