Lễ giỗ lần thứ 30 bà Nguyễn Thị Lựu

Cập nhật ngày: 09/10/2018 18:30:26

ĐTO - Ngày 9/10, UBND TP.Cao Lãnh tổ chức Lễ giỗ lần thứ 30 bà Nguyễn Thị Lựu (nhằm ngày mùng 1/9 năm Mậu Tuất), tại Trường THCS Nguyễn Thị Lựu (phường 4, TP.Cao Lãnh).


Lãnh đạo TP.Cao Lãnh và thầy cô Trường THCS Nguyễn Thị Lựu dâng hương tại lễ giỗ

Lễ giỗ diễn ra với các hoạt động như: biểu diễn múa lân, văn nghệ, chiếu phim tư liệu tiểu sử bà Nguyễn Thị Lựu,… Đặc biệt, tại lễ giỗ, Trường THCS Nguyễn Thị Lựu đã ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn Thị Lựu với nguồn vận động ban đầu 100 triệu đồng. Tại lễ ra mắt, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Lựu đã trao học bổng cho 5 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn của trường, mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng.


Trao học bổng Nguyễn Thị Lựu cho học sinh vượt khó học giỏi

Việc tổ chức lễ giỗ nhằm giáo dục lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, tinh thần yêu nước và ghi nhớ công ơn bà Nguyễn Thị Lựu - một tấm gương người phụ nữ kiên trung, bất khuất đã dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

Bà Nguyễn Thị Lựu (còn gọi là bà Tám Lựu), tên thật là Đỗ Thị Thưởng, sinh ngày 23/9/1909 tại làng Hòa An, huyện Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là phường Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

 Khi còn tại địa phương, bà tham gia phong trào vận động nông dân tại Hòa An. Đến năm 1928, bà được kết nạp vào tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội.

Trong 60 năm hoạt động cách mạng, bà luôn chiến đấu kiên cường, tạo được niềm tin yêu của Đảng và từng giữ nhiều trọng trách như: Bí thư Ban Phụ vận kiêm Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Sài Gòn - Chợ Lớn; Phó Tổng thư ký kiêm Vụ trưởng Vụ Quốc tế Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất Quốc hội - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; Đại biểu Quốc hội các khóa II, III, IV.

Ngoài ra, bà còn đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng khác và là một trong những thành viên sáng lập Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Bà mất vào ngày 11/10/1988 (nhằm ngày 1/9 năm Mậu Thìn), được an táng tại nghĩa trang TP.Hồ Chí Minh.

Ghi nhớ và tri ân những cống hiến to lớn ấy, hàng năm UBND TP. Cao Lãnh tổ chức Lễ giỗ bà.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn