Mẹ Michael Jackson mất tích

Cập nhật ngày: 23/07/2012 10:32:10

Bà Katherine Jackson - người mẹ 82 tuổi của ngôi sao nhạc pop quá cố - được thông báo mất tích tối 21/7, giữa lúc vụ tranh cãi về di chúc của Michael Jackson đang trở nên căng thẳng.

Người phát ngôn phía cảnh sát cho biết, Trent Jackson, cháu trai của Katherine, báo cáo về vụ mất tích hôm 21/7, một tuần sau khi Prince, Paris và Blanket - ba người con của Michael Jackson - không liên lạc được với bà. “Báo cáo sẽ được chuyển đến đơn vị tìm kiếm người mất tích - bị giết, và họ sẽ tiến hành điều tra”, cảnh sát cho biết.

Sáng sớm 22/7, Paris Jackson chia sẻ trên tài khoản Twitter, cô đã không liên lạc được với bà suốt một tuần. “Tôi vẫn chưa nói chuyện được với bà và muốn bà ở nhà vào lúc này. Nếu ai biết bà tôi ở đâu, xin hãy thông báo cho tôi hoặc cơ quan chức năng biết”, Paris Jackson viết.


Bà Katherine và ba người con của Michael Jackson.
Ảnh: Nydailynews.

Trong khi đó, hai con trai của Katherine - Jermaine và Randy - cho biết ngày 22/7, mẹ của họ vẫn an toàn và đang nhận sự chăm sóc của bác sĩ ở Arizona. Tuy nhiên, tám tiếng kể từ sau khi Sở cảnh sát quận Los Angeles yêu cầu được nói chuyện với Katherine Jackson, họ vẫn chưa liên lạc được với bà.

Bà Katherine Jackson năm nay 82 tuổi. Kể từ khi Michael Jackson qua đời, Katherine trở thành người giám hộ ba đứa con của ông hoàng nhạc pop. Họ cũng là những thành viên duy nhất trong gia đình được thừa hưởng tài sản theo di chúc của Michael.

Thông báo mất tích được đưa ra trong thời điểm đang xảy ra vụ tranh cãi về di chúc của Michael Jackson. Các anh chị em nhà Jackson gồm Randy, Jermaine, Tito, Rebie và Janet ký tên dưới một lá thư gửi tới hai luật sư thi hành di chúc của nam ca sĩ, khẳng định rằng chữ ký của Michael trong tờ di chúc là giả mạo. Lá thư cũng cáo buộc, những hành động của hai luật sư khiến cho mẹ họ bị cú đột quỵ nhỏ. Tuy nhiên, con gái của Michael, Paris Jackson, phủ nhận những cáo buộc này.

VnE

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn