Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa

Cập nhật ngày: 28/11/2012 04:33:20

Để nâng cao chất lượng gia đình văn hóa (GĐVH), UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành phải tìm giải pháp, khắc phục bệnh thành tích, nhằm khẳng định giá trị đích thực của danh hiệu GĐVH.

Với tư cách là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH) tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VH TT&DL) đề ra nhiều giải pháp phối hợp với các ngành thành viên và UBND các cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm năng cao chất lượng GĐVH trên địa bàn như: tổ chức hội thảo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về ý nghĩa tác dụng của xây dựng GĐVH...

Mặt khác, tiến hành củng cố hệ thống Ban Chỉ đạo, Ban Vận động phong trào toàn dân đoàn kết XDĐSVH các cấp theo hướng thống nhất, chặt chẽ, đủ mạnh để điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào. Chú trọng bổ sung, thay thế những vị trí thành viên yếu kém, khuyết danh, đồng thời rà soát chỉnh sửa quy chế làm việc Ban Chỉ đạo các cấp cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn cụ thể. Có kế hoạch tập huấn cán bộ thường xuyên hàng năm, đồng thời đúc kết, phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn xây dựng phong trào. Công tác bình xét, công nhận GĐVH, mang tính quyết định chất lượng GĐVH. Muốn cho việc bình xét chính xác, trung thực, cần làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành bình xét đảm bảo thành phần tham dự đông đủ, có nhiều ý kiến của mọi người nhằm đóng góp xây dựng lẫn nhau giữa các hộ gia đình trong tổ, đồng thời đóng góp cho chính quyền trong việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, trong thực hiện chủ trương, chính sách và hạn chế, thiếu sót ở địa phương. Đây là diễn đàn dân chủ để người dân bày tỏ tâm tư tình cảm, nguyện vọng chính đáng của mình trước chính quyền, là nơi để chính quyền phổ biến, truyền đạt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng đối với dân.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo này, Ban Chỉ đạo các cấp tích cực triển khai thực hiện các biện pháp, trong đó công tác tập huấn cán bộ được đặc biệt quan tâm. Toàn tỉnh có hàng trăm lớp tập huấn được tổ chức ở cấp huyện và cấp xã cho cán bộ phong trào từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ tổ trưởng dân phòng khuyến học có trên 7.000 đồng chí tham dự, chiếm tỷ lệ trên 70%. Qua đó làm cơ sở bình xét GĐVH năm 2012 từng bước đi vào quy cũ, đúng theo hướng dẫn của tỉnh.

Kết quả kiểm tra của Sở VH TT&DL trên địa bàn các huyện: Tân Hồng, Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành cho thấy, khâu hồ sơ thủ tục, sổ sách được thiết lập, lưu trữ chu đáo, đầy đủ. Tuy nhiên, hạn chế là rất ít ý kiến phát biểu của người dân trong buổi họp bình xét GĐVH, biểu hiện dân chủ chưa được phát huy; thư ký ghi biên bản còn tùy tiện, tẩy xóa, diễn đạt nội dung chưa phản ánh trung thực, đầy đủ diễn biến một cuộc họp bình xét...

Việc nâng cao chất lượng GĐVH năm 2012 được khởi động với nhiều tín hiệu đáng mừng qua động thái lãnh, chỉ đạo thể hiện quyết tâm mạnh mẽ ở các cấp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thiếu sót cần được chỉnh sửa mới đem lại kết quả như mong muốn. Hy vọng kết quả đạt được ở năm 2013 sẽ tốt hơn.

Huỳnh Văn Bé

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn