Nhiều hoạt động bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử

Cập nhật ngày: 25/11/2023 05:55:44

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231125055646DT2-6.mp3

 

ĐTO - Lâu nay, đờn ca tài tử (ĐCTT) trở thành bộ môn nghệ thuật gắn bó với đời sống tinh thần của người dân. Với sự phát triển của xã hội, xuất hiện nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau làm cho nghệ thuật ĐCTT dần bị mai một. Những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), các ngành, đơn vị và địa phương phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về ĐCTT, khuyến khích thành lập các Câu lạc bộ (CLB) ĐCTT nhằm duy trì phong trào ĐCTT tại địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị bộ môn nghệ thuật ĐCTT.


Biểu diễn Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp phục vụ người dân tại Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 203

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia ĐCTT, Hò Đồng Tháp (giai đoạn 2021 - 2025), Sở VH,TT&DL đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT; tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị của bộ môn nghệ thuật ĐCTT để người dân chung tay gìn giữ. Đồng thời, từ năm 2022 đến nay, Sở VH,TT&DL phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức trên 40 lớp tập huấn về ĐCTT và Hò Đồng Tháp, thu hút trên 2.000 người tham gia là tài tử các CLB ĐCTT, hướng dẫn viên tại các khu, điểm du lịch, cán bộ, công chức, viên chức các xã, phường, thị trấn; phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam bộ và Hò Đồng Tháp năm 2022.

Cùng với công tác tuyên truyền, Sở VH,TT&DL phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố trong tỉnh kết hợp UBND xã, phường, thị trấn duy trì hoạt động các CLB ĐCTT để tập hợp các tài tử có niềm đam mê nghệ thuật tham gia sinh hoạt nhằm khơi dậy phong trào ĐCTT ở địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh có 251 CLB ĐCTT, với hơn 3.055 thành viên. Tại TP Cao Lãnh hiện có 32 CLB ĐCTT, mỗi CLB có từ 10 - 15 thành viên. Thời gian qua, Phòng Văn hóa và Thông tin TP Cao Lãnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh TP Cao Lãnh dành nhiều sự quan tâm, động viên, khuyến khích các CLB ĐCTT duy trì hoạt động. UBND xã, phường tạo điều kiện hỗ trợ địa điểm, âm thanh để các CLB tổ chức sinh hoạt thuận lợi.

Hàng tuần, đến hẹn lại lên, những tài tử của các CLB ĐCTT tại các xã, phường của TP Cao Lãnh lại quây quần bên nhau sinh hoạt đờn, ca để quên đi những mệt nhọc sau những giờ lao động. Những tiếng đờn, lời ca mộc mạc hòa quyện cùng nhau dạt dào cảm xúc không kém gì nghệ sĩ chuyên nghiệp. Anh Trần Văn Biển - Chủ nhiệm CLB ĐCTT phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, cho biết: “CLB ĐCTT phường Mỹ Phú hoạt động gần 20 năm qua, hiện có 8 thành viên tham gia thường xuyên. Chủ nhật hàng tuần, các thành viên của CLB tụ họp tại nhà tôi để sinh hoạt ĐCTT. Ngoài việc cùng nhau đờn, ca góp vui, tôi còn hướng dẫn các tài tử tập luyện cách ca, ngắt nhịp để ca hay hơn. Đồng thời, tôi thường xuyên vận động anh em tài tử gắn bó với CLB, tích cực truyền dạy nghệ thuật ĐCTT cho các thế hệ trẻ để phong trào ĐCTT của phường duy trì, góp phần gìn giữ bộ môn nghệ thuật này”. Thông qua hoạt động của các CLB ĐCTT không chỉ tạo sân chơi sinh hoạt, còn giúp nhiều tài tử không chuyên nghiệp được trau dồi, rèn luyện nâng cao chuyên môn nghệ thuật. Từ đó, nhiều thành viên của các CLB ĐCTT có điều kiện tham gia và đạt được nhiều giải thưởng tại các hội thi, liên hoan ĐCTT cấp thành phố, tỉnh.

Nhằm phát huy giá trị của bộ môn nghệ thuật ĐCTT, Sở VH,TT&DL đưa nghệ thuật ĐCTT vào biểu diễn phục vụ người dân, du khách tại các khu, điểm du lịch, sự kiện, lễ hội truyền thống của tỉnh và địa phương. Hàng năm, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật ĐCTT phục vụ người dân vào dịp Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường, Lễ Vía Bà chúa xứ Gò Tháp... Các tài tử trong tỉnh tích cực tham gia biểu diễn nhiều tiết mục ĐCTT đặc sắc góp vui cho người dân, đồng thời quảng bá nghệ thuật ĐCTT đến người dân, du khách. Ngoài ra, Sở VH,TT&DL tổ chức Liên hoan ĐCTT và Hò Đồng Tháp, tạo điều kiện cho các tài tử giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thể hiện tài năng tài tử của mình. Qua đó, kịp thời phát hiện các tài tử có tố chất nghệ thuật để bồi dưỡng, tạo đội ngũ kế thừa bộ môn nghệ thuật ĐCTT.

Với nhiều hoạt động của Sở VH,TT&DL và các ngành, địa phương trong việc bảo tồn nghệ thuật ĐCTT, từng bước giúp nghệ thuật ĐCTT được duy trì, phát triển. Trong thời gian tới, Sở VH,TT&DL tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng chung tay gìn giữ nghệ thuật ĐCTT. Thường xuyên tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề về ĐCTT cho thế hệ trẻ; động viên, khuyến khích các tài tử “gạo cội” trong tỉnh tiếp tục ra sức truyền dạy ĐCTT cho các thế hệ tài tử nhằm tạo đội ngũ kế thừa... góp phần giúp cho nghệ thuật ĐCTT sống mãi với thời gian.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn