Phát triển văn học, nghệ thuật gắn với xây dựng văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo

Cập nhật ngày: 20/12/2023 08:54:28

ĐTO- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Tháp trong hoạt động văn học, nghệ thuật”.

Tại buổi tọa đàm có nhiều tham luận, ý kiến phát biểu của văn nghệ sĩ thể hiện trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, liên quan đến phát triển lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp sáng tác, sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, chất lượng từ nguồn chất liệu, cảm xúc về văn hóa và con người Đồng Tháp.


Quang cảnh buổi tọa đàm với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Tháp trong hoạt động văn học, nghệ thuật

Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức do tác động của dịch Covid-19, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã từng bước thích ứng linh hoạt, vượt qua khó khăn, tập trung cho hoạt động phát triển văn học, nghệ thuật, sáng tác và quảng bá các tác phẩm có chất lượng, ngày càng thu hút hội viên, cộng tác viên tham gia ở tất cả các chuyên ngành. Nhất là những hoạt động có tính chất đột phá: tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025; đặt hàng sáng tác tác phẩm chuyên đề về Sen với các thể loại: ca khúc, ca cổ, thơ, ký và nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian; tổ chức cuộc thi sáng tác chuyên đề về văn hóa và con người Đồng Tháp... mang lại kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Theo nhà báo Nguyễn Trọng Quí - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, văn hóa là một hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Việc “Phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Tháp trong hoạt động văn học, nghệ thuật” được khẳng định trong Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy khóa XI về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”, qua gần 2 năm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Liên quan đến phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Tháp trong hoạt động văn học, nghệ thuật, đạo diễn Nguyễn Thanh Hùng - Phân hội phó Phân hội Sân khấu (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh) cho rằng, tỉnh có nhiều tác phẩm nghệ thuật sân khấu ca ngợi đặc trưng riêng con người Đồng Tháp, đặc biệt là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp về đạo đức, nhân cách, lòng tự tin, tự trọng, nghĩa tình, năng động của con người Đồng Tháp, góp phần làm lành mạnh hóa môi trường sống trong gia đình, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Để các tác phẩm sân khấu không ngừng chất lượng, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho lực lượng tác giả, nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ. Qua đó, sáng tác những tác phẩm nghệ thuật sân khấu đủ sức hấp dẫn, lan tỏa rộng rãi đến công chúng. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động sân khấu không chuyên và đầu tư các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở để việc tổ chức các hoạt động sân khấu, người dân đến xem thuận lợi hơn...

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông qua các tham luận, ý kiến phát biểu tại buổi tọa đàm đều khẳng định văn học, nghệ thuật là lĩnh vực khá quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa. Do đó, xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, ngành, nhất là Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và đội ngũ văn nghệ sĩ. Qua đó, góp phần cụ thể hóa thực hiện “Đề cương về văn hóa Việt Nam” và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 và Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

Các cấp, ngành hữu quan tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Tháp trong hoạt động sáng tác, sáng tạo lĩnh vực văn học, nghệ thuật; có chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho ngành văn hóa, văn học, nghệ thuật cũng như cơ chế, chính sách hỗ trợ đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều đóng góp nổi bật. Tăng cường phối hợp giới thiệu, quảng bá rộng rãi các tác phẩm văn học, nghệ thuật; nâng cao chất lượng hoạt động của Tạp chí Văn nghệ giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu.

Đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục đam mê với nghề, trở thành con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn hướng đến chuyên nghiệp, sáng tác ra nhiều tác phẩm chất lượng, có giá trị về tư tưởng nghệ thuật, phản ánh vẻ đẹp của quê hương, con người Đồng Tháp mến khách, hào sảng, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, khát vọng phát triển Đất Sen hồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn