UBND TP Cao Lãnh

Tổ chức Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 203

Cập nhật ngày: 25/07/2023 10:58:24

ĐTO - Sáng ngày 25/7 (nhằm ngày mùng 8 tháng 6 năm Quý Mão), tại Khu di tích Quốc gia Mộ và Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường (Phường 2, TP Cao Lãnh), UBND TP Cao Lãnh tổ chức Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 203. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cao Lãnh; nguyên lãnh đạo Thành ủy Hội An (tỉnh Quảng Nam) đến dự.


Tiết mục sân khấu hóa “Ngưỡng vọng tiền nhân” tái hiện cuộc đời, công ơn của ông, bà Đỗ Công Tường​

Tại buổi lễ, đại biểu được xem biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện cuộc đời, công ơn của ông, bà Đỗ Công Tường đối với người dân Cao Lãnh. Theo tài liệu ghi chép, năm Canh Thìn (1820), xảy ra bệnh dịch tả trong vùng khiến nhiều người chết. Ông, bà đặt bàn hương án khấn nguyện, xin chết thay cho dân chúng và cầu cho dịch bệnh mau chấm dứt. Sau đó, ông bà chay lạt, khổ hạnh từ ngày mùng 6 đến 9/6 thì bà lâm bệnh và mất, ngày mùng 10/6 ông cũng bệnh qua đời, dịch bệnh sớm chấm dứt. Nhớ ơn ông, bà, dân làng lập miếu phụng thờ cho đến nay…

Trong sáng ngày 25/7, Ban Tế tự Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường đã thực hiện trang nghiêm Lễ Nghinh Sắc qua các tuyến đường trong nội ô TP Cao Lãnh theo nghi thức dân gian truyền thống. Đại biểu và du khách thập phương đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công đức ông, bà Đỗ Công Tường.


Ban Tế tự Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường thực hiện trang nghiêm Lễ Nghinh Sắc theo nghi thức dân gian truyền thống

Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 203 diễn ra từ ngày 24 - 27/7/2023 (nhằm mùng 7 đến mùng 10 tháng 6 năm Quý Mão) gắn với nhiều hoạt động như biểu diễn làng nghề, nghề thủ công mỹ nghệ; triển lãm ảnh thành tựu nổi bật 40 năm tái lập Thị xã Cao Lãnh; giao lưu, biểu diễn thể dục dưỡng sinh, lân - sư - rồng; hội thi các món ăn chế biến từ xoài...

Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường được UBND TP Cao Lãnh tổ chức hàng năm tạo điều kiện cho Nhân dân trong, ngoài tỉnh đến cúng viếng, tỏ lòng ghi nhớ công ơn của bậc tiền nhân, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa và con người TP Cao Lãnh đến với du khách.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn