CHÂU THÀNH

2 xã Tân Phú, An Hiệp sẵn sàng đón nhận Bằng công nhận xã nông thôn mới

Cập nhật ngày: 17/02/2019 12:38:01

Sau 3 năm triển khai thực hiện, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đến thời điểm này 2 xã Tân Phú và An Hiệp (huyện Châu Thành) sẵn sàng đón nhận Bằng công nhận xã nông thôn mới (NTM).


Một góc xã An Hiệp nhìn từ trên cao

Với quan điểm “Tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau”, xã An Hiệp và Tân Phú đã cùng người dân rà soát các tiêu chí, cách thức triển khai, phân công cán bộ phụ trách cụ thể, từng bước đầu tư đồng bộ hạ tầng gắn với phát triển kinh tế. Chú trọng nông nghiệp, các xã hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đồng thời nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Ông Đặng Quốc Hùng ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành cho biết: “Về chuyển đổi cây trồng, nông dân đã mạnh dạn thực hiện, hướng nhiều về cây nhãn Idor. Địa phương thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề nông thôn hướng dẫn nông dân trồng, canh tác cây nhãn Idor theo hướng VietGAP. Nhà vườn chúng tôi rất tích cực tham gia các khóa học này”.

Song song đó, công tác xã hội hóa, huy động sức dân được quan tâm. Người góp công, người góp của. Như ông Nguyễn Thanh Toán ở ấp An Hòa ở xã An Hiệp, đã hiến hơn 1.000m2 đất vườn góp phần cùng địa phương để mở đường. Ông Nguyễn Thanh Toán ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành cho biết: “Đường xá mở rộng, xe cộ lưu thông vận chuyển hàng hóa dễ dàng, bộ mặt nông thôn giờ đã thay đổi”.

Trong 3 năm qua, 2 địa phương đã vận động xây dựng được 79 cây cầu pê tông; xây mới, nâng cấp 41 tuyến đường với tổng chiều dài hàng chục km. Cùng với hệ thống đê bao nông nghiệp, các công trình an sinh xã hội cũng được đầu tư. Diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã cải thiện đáng kể. Ông Trương Thành Hải ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành cho biết: “Hiện nay, đường trong xã thông suốt hết rồi, trường lớp cũng được xây dựng khang trang, tỷ lệ hộ nghèo so với trước đây giảm rất nhiều”.

Vừa qua, Đoàn công tác tỉnh đã đến thẩm định kết quả xây dựng xã NTM của xã An Hiệp và xã Tân Phú. Qua đó, đánh giá cao kết quả thực hiện 19 tiêu chí của 2 địa phương, đây là cơ sở để Đoàn trình UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét công nhận đạt chuẩn NTM.

Mặc dù huyện Châu Thành không phải là huyện điểm xây dựng NTM của tỉnh đến năm 2020, tuy nhiên với những kết quả và kinh nghiệm đạt được từ 2 xã An Hiệp và Tân Phú, cộng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, huyện Châu Thành đã xác định sẽ phấn đấu trở thành huyện NTM trong năm 2020 như Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Thanh Dự - Đăng Phúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn