Ấm lòng người có công

Cập nhật ngày: 27/07/2024 06:07:38

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240727060846dt2-2.mp3

 

ĐTO - Hỗ trợ người có công (NCC) với cách mạng về nhà ở; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách (GĐCS); phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH)... là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân TP Sa Đéc trong thời gian qua. Qua đó, đã phần nào xoa dịu nỗi đau, giúp NCC ấm lòng, an tâm trong cuộc sống hằng ngày.


Đồng chí Nguyễn Văn Hon - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sa Đéc (bìa trái) thăm gia đình bà Trịnh Thị Hằng - người hoạt động kháng chiến (ngụ Phường 2, TP Sa Đéc)

Nhiều hoạt động tri ân

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Sa Đéc luôn quan tâm, chăm lo cho các GĐCS, NCC với cách mạng. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách của Trung ương và của tỉnh, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp tình hình thực tiễn ở địa phương để chăm lo tốt cho NCC, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của thành phố đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

 Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), các cấp, các ngành cùng các tổ chức chính trị - xã hội TP Sa Đéc đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về các GĐCS, NCC với cách mạng. Để tưởng nhớ công ơn của Mẹ VNAH, người đã sinh ra những người con anh hùng tham gia cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Đoàn Thanh niên Công an TP Sa Đéc phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phường 4, TP Sa Đéc tổ chức trao tặng di ảnh liệt sĩ Đàm Phước Minh cho Mẹ VNAH Đàm Thị Bé Ba ngụ Khóm 2, Phường 4, TP Sa Đéc (ảnh được phục dựng bằng công nghệ AI). Dịp này, 4 đơn vị còn phối hợp tổ chức mô hình “Bữa cơm tri ân” tại nhà Mẹ Đàm Thị Bé Ba để bày tỏ lòng biết ơn đối với Mẹ và liệt sĩ Đàm Phước Minh vì đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Tại đây, các đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ đã chuẩn bị bữa cơm tươm tất với đầy đủ các món: canh, kho, chiên, xào...; thăm hỏi sức khỏe của Mẹ, mong muốn Mẹ có thêm niềm vui, sự ấm áp từ bữa cơm gia đình.


Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc Võ Thị Bình (thứ 4 từ trái sang) thăm, tặng quà cho thương binh Võ Văn Ba (ngụ Phường An Hòa, TP Sa Đéc)

Chị Hoàng Thị Vân - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phường 4, cho biết: “Tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc chính là trách nhiệm của thế hệ trẻ, thể hiện truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đây còn là dịp giáo dục đoàn viên, thanh niên truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, trân trọng hòa bình; sống có ích để xứng đáng với những gì mà các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh. Thời gian tới, Phường đoàn sẽ tiếp tục phối hợp Đoàn Thanh niên Công an TP Sa Đéc tổ chức “Bữa cơm tri ân” nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thay người anh đã hy sinh để chăm sóc Mẹ VNAH”.

Trong những ngày tháng 7 tri ân này, TP Sa Đéc còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thương binh, liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng. Bà Võ Thị Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, cho biết: “Những ngày này, các cấp, các ngành và Nhân dân TP Sa Đéc dành những tình cảm, hành động  thiết thực để tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ VNAH, các thương binh, gia đình có công với cách mạng như: tổ chức Đoàn Quân, Dân, Chính, Đảng viếng Nghĩa trang - Liệt sĩ thành phố và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ; viếng Nghĩa trang  - Liệt sĩ tỉnh, Nghĩa trang  - Liệt sĩ huyện Lấp Vò, Lai Vung;  thăm, tặng quà Mẹ VNAH, các gia đình chính sách tại UBND các xã, phường. Cùng với đó, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tổ chức thăm, tặng quà cho Mẹ VNAH; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chính sách đang gặp khó khăn về đời sống, sức khỏe, việc làm; vệ sinh, trồng hoa kiểng, chỉnh trang Nghĩa trang - Liệt sĩ thành phố, Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ... Những công trình, phần việc ý nghĩa đó minh chứng cho sự biết ơn sâu sắc về tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Sa Đéc với những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”.


Đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ TP Sa Đéc thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đàm Thị Bé Ba (ngụ khóm 2, Phường 4, TP Sa Đéc)

Nhiều chính sách ưu đãi người có công

Ông Lê Thiện Đào Duyên - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Sa Đéc, cho biết: “Thành phố hiện có 1 Mẹ VNAH đang được Công ty Tân Cảng Sa Đéc nhận phụng dưỡng suốt đời và gần 900 đối tượng chính sách. Trong đó, có 342 đối tượng được trợ cấp hàng tháng theo quy định, với tổng số tiền trợ cấp mỗi năm trên 9 tỷ đồng”.

Để thực hiện tốt công tác chăm lo cho GĐCS và NCC trên địa bàn, thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo ngành lao động - thương binh và xã hội thành phố và UBND các xã, phường thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về chi trả đầy đủ, chính xác, kịp thời các chế độ cho NCC. Thường xuyên rà soát, giải quyết những trường hợp chưa được hưởng chế độ, đảm bảo tất cả NCC với cách mạng được thụ hưởng các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật.

Tết Nguyên đán năm 2024, lãnh đạo thành phố đã tổ chức Đoàn đến thăm, tặng quà Tết cho trên 1.900 lượt GĐCS, NCC, với số tiền gần 800 triệu đồng. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2024), thành phố tổ chức “Thắp nến tri ân” và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ; thăm, tặng trên 1.700 phần quà cho NCC và thân nhân NCC, với tổng số tiền trên 700 triệu đồng. Trong đó, quà Chủ tịch nước là 862 suất với số tiền trên 260 triệu đồng; quà của tỉnh trên 800 suất với số tiền 441 triệu đồng; quà từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của thành phố 18 suất, với số tiền 27 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi trợ cấp ưu đãi cho hơn 342 lượt đối tượng với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng; chi trợ cấp 1 lần cho 678 đối tượng, số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

“6 tháng đầu năm 2024, TP Sa Đéc đã đưa 11 đối tượng chính sách đi điều dưỡng tập trung tại: Đà Nẵng, Đà Lạt, Côn Đảo, Hà Tiên...; chi điều dưỡng tại gia đình cho 64 đối tượng, với số tiền trên 118 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 6 gia đình NCC và thân nhân liệt sĩ với tổng số tiền 14 triệu đồng từ nguồn kinh phí Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của thành phố. Đồng thời xây mới 3 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 8 căn nhà cho các GĐCS và thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, trên địa bàn TP Sa Đéc không còn đối tượng chính sách phải sống trong những căn nhà tạm bợ”, ông Lê Thiện Đào Duyên cho biết thêm.

Nhận được sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, đoàn viên, thanh niên, hội viên TP Sa Đéc, Mẹ VNAH Đàm Thị Bé Ba xúc động nói: “Mẹ chỉ có người con trai duy nhất là Đàm Phước Minh, hy sinh tại Campuchia trong lúc cùng đơn vị chiến đấu truy quét tàn quân Pôn Pốt vào năm 1988. Chồng Mẹ cũng đã mất. Mẹ đã 75 tuổi, sống một mình trong căn nhà tình nghĩa, Mẹ rất vui khi các con đến đây và mang lại cho Mẹ không khí ấm cúng của gia đình”.

Còn ông Nguyễn Hoàng Giàu - thương binh hạng ¾, ngụ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông bày tỏ niềm phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà khang trang.  Ông Giàu vui mừng nói: “Đối với gia đình chính sách như tôi được UBND xã rất quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình. Tôi được Đảng, Nhà nước xây dựng căn nhà tình nghĩa tương đối khang trang, đồng thời động viên giúp đỡ kịp thời. Nhờ đó, gia đình tôi vượt qua khó khăn về kinh tế, cuộc sống ổn định hơn. Gia đình tôi nguyện phấn đấu làm theo lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn, nhưng không phế”.

Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc Võ Thị Bình cho biết thêm: “Để chăm lo tốt cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC với Tổ quốc, với Nhân dân, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để hỗ trợ, giúp đỡ các GĐCS nâng cao đời sống; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho con em GĐCS được tiếp tục học hành, nhằm thể hiện sự tri ân đối với những người đã một thời cống hiến và hy sinh vì hòa bình và độc lập hôm nay”.

Sông Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn