Bác sĩ Nguyễn Hùng Kiệt không ngừng học tập để đáp ứng tốt yêu cầu công việc

Cập nhật ngày: 22/12/2014 13:32:15

Bác sĩ chuyên khoa (BSCK) I Nguyễn Hùng Kiệt (SN 1963) - Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) TP.Cao Lãnh luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo, cùng đồng nghiệp thực hiện công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.


Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hùng Kiệt

Tốt nghiệp Trung cấp Y tế vào năm 1986, ông Kiệt về làm việc tại Sở Y tế Đồng Tháp phụ trách bộ phận thanh tra. Để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, năm 1991, ông tiếp tục đi học và lấy bằng cử nhân Luật. Trong quá trình công tác, ông luôn trau dồi kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Đến năm 2003, ông học chuyên tu và lấy bằng bác sĩ. Không bằng lòng ở đó, năm 2007, ông sắp xếp thời gian học chuyên khoa cấp I ngành y tế công cộng. Sau 20 công tác ở Sở Y tế, ông Nguyễn Hùng Kiệt về làm Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười. Từ năm 2011 đến nay, ông giữ chức Giám đốc TTYT TP.Cao Lãnh.

Dù ở vị trí công tác nào, ông Nguyễn Hùng Kiệt vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với cương vị là Giám đốc TTYT, bác sĩ Kiệt luôn có nhiều cố gắng, tiếp tục sắp xếp đơn vị đi vào ổn định; quan tâm củng cố các mặt còn hạn chế, bố trí, đào tạo cán bộ công chức; thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra và tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm. Những năm gần đây, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như dịch cúm A H5N1, sốt xuất huyến, tay chân miệng... Nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của Trung tâm trong công tác phòng, chống nên TP.Cao Lãnh đã khống chế được các loại dịch bệnh này. Ngoài ra, ông quan tâm củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế xã, phường.

Ông Nguyễn Hùng Kiệt còn tham gia nghiên cứu khoa học, nổi bật là Đề tài: “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh lao ở người nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Đồng Tháp”. Đề tài này sẽ xác định tỷ lệ mắc bệnh lao ở người nhiễm HIV/AIDS, các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng trên người nhiễm HIV/AIDS. Trên cơ sở đó đề ra kế hoạch tầm soát lao cho người nhiễm HIV cũng như tầm soát HIV cho người mắc lao để dự phòng lao cho người bị nhiễm HIV bằng isoniazid (INH).

Với nhiều đóng góp tích cực trong ngành y tế, BSCK I Nguyễn Hùng Kiệt đã được nhận nhiều Bằng khen của Bộ y tế, Công đoàn ngành y tế Việt Nam, UBND tỉnh và mới đây là Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.

NHỰT AN

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn