Bảo vệ, chăm sóc trẻ em nghèo

Cập nhật ngày: 24/02/2019 05:59:52

Năm qua, với sự nỗ lực của các cấp, ngành trong toàn tỉnh, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (TE) được chú trọng thực hiện và đạt những kết quả tích cực, góp phần giảm bớt khó khăn cho nhiều trường hợp TE.


Trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện tham gia các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, cuộc sống của em Nguyễn Hồng Ngọc (SN 2006) ngụ phường 6, TP.Cao Lãnh không được may mắn đủ đầy như các bạn đồng trang lứa. Cha mẹ em không có nghề nghiệp ổn định, chỉ đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Việc học của Ngọc cũng thường xuyên gặp khó khăn, bởi cha mẹ em không đủ tiền chi các khoản phí ở trường và mua dụng cụ học tập. Nhờ sự tiếp sức về nhiều mặt từ Ban Bảo vệ TE phường, các đoàn thể địa phương, Ngọc có thêm động lực tiếp bước đến trường và nỗ lực học hành.

Chị Lê Thị Nguyệt Lem (SN 1980) - mẹ Ngọc, bộc bạch: “Nhà nghèo, tôi đi phụ quán ăn, còn chồng đi làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ lo cái ăn cho 4 người trong nhà. Nhờ địa phương giúp đỡ, gia đình tôi phần nào bớt khó khăn. Con tôi cũng nhờ đó mà có điều kiện tiếp tục đến trường...”.

Em Nguyễn Hồng Ngọc chỉ là 1 trong số hàng ngàn TE có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh nhận được sự quan tâm, trợ giúp của các cấp chính quyền địa phương. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm qua, nhiều cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ cho TE. Bên cạnh đó, việc rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của từng trường hợp cụ thể để có sự can thiệp, giúp đỡ kịp thời, tạo một môi trường phát triển tốt nhất cho tất cả TE trên địa bàn huyện.

Vào các dịp Tết Nguyên đán, Quốc tế thiếu nhi... các địa phương trong tỉnh đều tập trung tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: thi đấu thể dục thể thao, hội thi văn nghệ, vẽ tranh tuyên truyền, cổ động, tham quan du lịch, về nguồn, tặng học bổng cho TE có hoàn cảnh đặc biệt (HCĐB), TE có nguy cơ rơi vào HCĐB, TE có hoàn cảnh khó khăn tham gia. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức trại hè cho 161 TE vượt khó trong học tập, các em tham quan di tích lịch sử, văn hóa và các điểm vui chơi giải trí. Riêng dịp Tết Trung thu năm 2018, các cấp trong tỉnh đã tổ chức 716 điểm cho 153.615 TE tham dự, trong đó có nhiều TE có HCĐB, TE nghèo, vùng khó khăn, biên giới tham gia. Tổng kinh phí tổ chức Tết Trung thu và tặng quà cho TE của các cấp trong toàn tỉnh trên 6,2 tỷ đồng.

Các hoạt động phòng ngừa tai nạn, thương tích TE cũng được tập trung thực hiện. Trong năm qua, toàn tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện tiêu chí ngôi nhà an toàn và phòng, chống đuối nước TE tại 24 xã điểm, có 37.998 hộ đăng ký thực hiện. Ngoài ra, nhiều điểm trường Tiểu học và THCS trên địa bàn tổ chức truyền thông dưới cờ về phòng, chống đuối nước TE thu hút đông đảo học sinh tham dự. Nhờ đó, góp phần giảm đáng kể số trường hợp TE bị đuối nước. Năm 2018, toàn tỉnh có 28 TE tử vong do đuối nước (giảm 14 trường hợp so với năm 2017), trong đó có 22 em từ 6 tuổi trở xuống (chiếm 78,6%).

Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ TE có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, Quỹ Bảo trợ TE đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn và hỗ trợ TE vươn lên trong cuộc sống.

Trong năm 2018, Quỹ Bảo trợ TE trong toàn tỉnh đã vận động được 10,5 tỷ đồng, đạt 116% so kế hoạch. Trong đó, cấp tỉnh 4,8 tỷ đồng, đạt 137%; cấp huyện và xã 5,7 tỷ đồng, đạt 103%. Quỹ trợ giúp cho 6.314 lượt trẻ với các hoạt động như: phẫu thuật 45 trẻ (24 trẻ bệnh tim, 8 trẻ khuyết tật mắt, 13 trẻ khuyết tật chi); tặng 388 suất học bổng, bảo trợ dài hạn và hợp đồng bảo hiểm; tặng 240 xe đạp, 666 xe đẩy; tặng 2.639 suất quà, dụng cụ học tập; tổ chức khám sàng lọc TE khuyết tật và khám tầm soát bệnh tim cho 1.482 trẻ; hỗ trợ xây dựng ống chứa nước cho 350 hộ dân nghèo; hỗ trợ xây dựng bếp ăn và thiết bị đồ chơi ngoài trời cho 2 trường Mầm non.

Tính đến nay, số TE có HCĐB trong tỉnh nhận được sự trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển đạt trên 93,25%. Tổng kinh phí được tỉnh đầu tư cho công tác chăm sóc, bảo vệ TE năm 2018 là trên 16,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vận động xã hội hóa gần 13 tỷ đồng.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn