Biểu dương 90 công nhân, lao động tiêu biểu

Cập nhật ngày: 24/05/2019 05:16:26

ĐTO - Tại Nhà văn hóa Lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức hội nghị biểu dương công nhân, lao động (CN, LĐ) tiêu biểu năm 2019. Đây là sự kiện hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2019; kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra kêu gọi “Thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2019) và 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu, lãnh đạo LĐLĐ, đại diện các sở, ngành tỉnh và 90 CN, LĐ tiêu biểu cùng tham dự.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu trao Bằng khen cho công nhân, lao động tiêu biểu

Năm 2018, các cấp công đoàn triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, qua đó ghi nhận 276 công trình thi đua, 9.933 đề tài, sáng kiến mang lại hiệu quả cao cho cơ quan, doanh nghiệp. Trong đó, xuất hiện nhiều CN, LĐ tiêu biểu với những giải pháp, cải tiến kỹ thuật góp phần đưa hoạt động của đơn vị ngày càng phát triển như: “Xây dựng tập Catalogue viên theo chày góp phần hình ảnh hóa viên, thuận lợi trong công tác đào tạo nhân viên mới và giảm thời gian làm viên mẫu” của Phan Thị Thùy Dương (Công ty CP XNK Y tế Domesco) hay sáng kiến “Cải tạo các bồn phễu cũ thành bồn rửa sử dụng cho cá xẻ bướm” của anh Hồ Văn Hùng (Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản Hoàng Long)...

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hoàng Vũ – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận những kết quả trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, sự hưởng ứng tích cực của CN, LĐ trong toàn tỉnh. Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả, đề nghị công đoàn các cấp, doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình trong phong trào thi đua; CN, LĐ ra sức sáng tạo, tích cực lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh đóng góp cho hoạt động của cơ quan, đơn vị và sự phát triển của tỉnh nhà...

Ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được, dịp này, 30 CN, LĐ vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 60 CN, LĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn