Biểu dương Phụ nữ “Sáng tạo - khởi nghiệp - thi đua Dân vận khéo”

Cập nhật ngày: 12/10/2019 06:16:30

ĐTO-Chiều ngày 11/10, Ban Thường vụ (BTV) Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương PN “Sáng tạo - khởi nghiệp - thi đua Dân vận khéo” năm 2019. Các đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Tấn Bửu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo sở, ngành, Hội Nữ doanh nhân, Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố cùng tham dự.


Phó Chủ tịch Đoàn Tấn Bửu (trái) biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào “Sáng tạo - khởi nghiệp - thi đua Dân vận khéo”

Phong trào thi đua PN “Sáng tạo - khởi nghiệp - thi đua Dân vận khéo” được BTV Hội LHPN tỉnh phát động, các cấp Hội cơ sở cụ thể hóa thành phong trào thi đua sôi nổi ở địa phương, đơn vị. Qua phong trào xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc của PN như: Tổ Liên kết đan lục bình; Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững; Tổ Tiết kiệm hùn vốn mua Bảo hiểm y tế…

Trong hoạt động khởi nghiệp, các cấp Hội khuyến khích hội viên PN đăng ký ý tưởng khởi nghiệp; tiếp tục duy trì hỗ trợ 287 sản phẩm khởi nghiệp của PN và hỗ trợ mới 144 sản phẩm; kết nối, tìm thị trường cho các sản phẩm khởi nghiệp; tạo điều kiện cho PN khởi nghiệp tham gia 6 đợt trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, phiên chợ xanh, nhịp cầu xúc tiến thương mại...


Nhiều cá nhân, tập thể được biểu dương tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu biểu dương cách làm đa dạng, sáng tạo của Hội LHPN các cấp, các cá nhân, tập thể điển hình đã thực hiện hiệu quả nhiều phần việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, đề nghị Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy trí tuệ, đưa phong trào PN “Sáng tạo - khởi nghiệp - thi đua Dân vận khéo” ngày càng sôi nổi, hiệu quả.

Dịp này, 34 tập thể và 91 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 vinh dự nhân Bằng khen của UBND tỉnh và BTV Hội LHPN tỉnh; Hội nữ doanh nhân tỉnh trao 14 mái ấm tình thương (mỗi căn 35 triệu đồng) cho hội viên PN khó khăn trên địa bàn.

P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn