Các địa phương đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát F0 trong cộng đồng

Cập nhật ngày: 01/09/2021 08:47:06

ĐTO - Từ ngày 28/8, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện tầm soát SAR-CoV-2 trên địa bàn tỉnh (lần 2) theo kế hoạch của UBND tỉnh bảo đảm 100% đại diện hộ gia đình ngoài cộng đồng và hoàn thành vào ngày 1/9, qua đó làm cơ sở để xây dựng và bảo vệ các “vùng xanh” trên địa bàn các huyện, thành phố.


Lấy mẫu tầm soát SAR-CoV-2 theo hình thức đại diện hộ trên địa bàn thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng

Tại huyện biên giới Tân Hồng, các Tổ đã tiến hành lấy mẫu bằng phương pháp PCR diện rộng trên địa bàn thị trấn Sa Rài và các xã gồm: An Phước, Thông Bình và Bình Phú cho 6.621 người đại diện cho 6.621 hộ gia đình. Còn lại 15.808 người đại diện hộ gia đình ở các xã: Tân Phước, Tân Thành A, Tân Thành B, Tân Hộ Cơ và Tân Công Chí được lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2 vào ngày 29 và 30/8/2021. Với kết quả 100% đại diện hộ gia đình được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 sẽ giúp cho huyện Tân Hồng chủ động sàng lọc phát hiện nhanh các trường hợp mắc bệnh, nghi nhiễm CoVid-19 nhằm kịp thời cách ly điều trị, khoanh vùng dập dịch, nhất là hạn chế tình hình lây lan trên địa bàn.

Anh Nguyễn Tấn Tài ngụ ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng cho biết: “Qua theo dõi trên các các phương tiện thông tin chúng cho thấy tình hình dịch bệnh còn diễn biến khá phức tạp, do vậy xã Bình Phú nói riêng và huyện Tân Hồng nói chung thường xuyên tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thông điệp 5K, khai báo y tế cũng như triển khai tầm soát Covid-19 đến hộ gia đình là được xem là những giảo pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả trong thời gian tới. Cá nhân tôi đồng tình, ủng hộ việc lấy mẫu xét nghiệm trong diện rộng, thậm chí có lấy mẫu thành viên trong một gia đình...”.

Ông Phan Công Luận – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng cho biết, mặc dù đối tượng được lấy mẫu là người đại diện hộ gia đình trên địa bàn, nhưng địa phương chú trọng rà soát cũng như kiên quyết không lấy mẫu người đại diện hộ gia đình đã được lấy mẫu đại diện trước đó. Nhìn chung, người dân chấp hành nghiêm các quy định thông qua công tác tuyên truyền, khuyến cáo của các ngành chức năng. Qua khảo sát thực tế tại các điểm lấy mẫu cho thấy ngành y tế đã phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn bố trí các khu vực lấy mẫu thuận tiện, nhất là sắp xếp người dân đảm bảo khoảng cách, số lượng phù hợp (lấy mẫu theo cụm 10 - 20 hộ gia đình) nên tránh được tình trạng tập trung đông người tại khu vực lấy mẫu tầm soát diện rộng lần 2 này.

Tại huyện Cao Lãnh, trên tinh thần “cao hơn một mức, nhanh hơn một bước”, quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Cao Lãnh chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành huyện bám sát thực hiện các nội dung trong Kế hoạch số 146 về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đặc biệt, trong ngày 28/8, UBND huyện tập trung chỉ đạo UBND các xã: Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Bình Thạnh... tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng, quản lý, lấy mẫu tầm soát đối với khu vực có liên quan đến F0.

Song song đó, trong 2 ngày 28 và 29/8, ngành y tế huyện Cao Lãnh đã phối hợp với các xã: Bình Hàng Tây, Bình Hàng Trung, Mỹ Hội, Mỹ Xương, Tân Hội Trung... tổ chức lấy gần 10.000 mẫu tầm soát đến hộ gia đình. Đáng ghi nhận, huyện Cao Lãnh đã tổ chức xe lưu động đến tận nhà người dân trên các tuyến đường nông thôn để lấy mẫu tầm soát SAR-CoV-2 đảm bảo đủ số lượng và đối tượng. Cần nói thêm, thông qua test sàng lọc để phát hiện trường hợp nghi ngờ trong những ngày qua cho thấy số ca mắc Covid-19 nói chung giảm và số ca mắc được phát hiện chủ yếu trong diện kiểm soát khoanh vùng trước đó.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn