Các địa phương thành lập các tổ dịch vụ hỗ trợ nông dân

Cập nhật ngày: 09/08/2021 06:03:00

ĐTO - Do tình hình dịch bệnh ở huyện Tháp Mười đang phức tạp, để kiểm soát, siết chặt các biện pháp phòng bệnh, huyện đã thành lập nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh, hạn chế việc lưu thông của người dân. Vì vậy, các hộ có diện tích đất sản xuất xâm canh trong huyện sẽ gặp khó khăn trong việc chăm sóc diện tích đất của mình. Để hỗ trợ các hộ này, Hội Nông dân huyện phối hợp Hội Nông dân các xã, thị trấn thành lập 13 tổ dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc, thu hoạch cho hộ xâm canh, mỗi tổ từ 30 - 50 người. Thành viên trong các tổ này đã được ưu tiên tiêm ngừa vắc-xin và thực hiện đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch. Các tổ sẽ thực hiện các công việc như: phun thuốc, rải phân, thu hoạch cho các hộ ở địa phương khác nhưng có diện tích đất ở địa phương bằng hình thức tự thỏa thuận.

Để giúp nông dân địa phương tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân xã Mỹ Đông (huyện Tháp Mười) phối hợp với các đoàn thể xã thành lập tổ mua bán, tiêu thụ nông sản địa phương. Tổ được đặt ở nhà văn hóa ấp 1, nơi thuận tiện để người dân ở 3 ấp: ấp 1, ấp 2 và ấp 3 đến mua hoặc thành viên tổ đem đến nhà. Theo đó, tổ sẽ thu mua nông sản của người dân địa phương và một số nông sản ở các địa phương khác không tiêu thụ được bán lại cho người dân địa phương với giá ổn định.

Được biết, sau 3 ngày thành lập, tổ đã thu mua, tiêu thụ 160kg nông sản ở địa phương, 200kg nông sản, thịt cá ở các xã và tiêu thụ trên 320kg na Thái cho nông dân xã Đốc Binh Kiều. Ngoài ra, UBND xã Mỹ Đông cũng đã thành lập 9 gian hàng 0 đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hội Nông dân xã An Phú Thuận (huyện Châu Thành) vừa ra mắt Tổ nông dân hỗ trợ thu hoạch nhãn tại ấp Tân Thuận và Hòa Thạnh. Tổ có 7 thành viên là nông dân tại địa phương. Tổ hoạt động theo hình thức hỗ trợ, khi nông dân có nhu cầu thu hoạch nhãn nhưng không có nhân công sẽ liên hệ trực tiếp với tổ hoặc Hội Nông dân xã An Phú Thuận để đưa lực lượng đến hỗ trợ, tùy theo diện tích mà số thành viên hỗ trợ nhiều hay ít, qua đó giúp nông dân thu hoạch nhãn kịp thời, với tiền công là 0 đồng.

Đến ngày 6/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thuận Đông (thành phố Cao Lãnh) đã phối hợp Hội Nông dân và Xã đoàn hỗ trợ tiêu thụ trên 50 tấn nhãn (Ido, nhãn xuồng), 6 tấn cam xoàn, 3,5 tấn bắp và 3 tấn rau củ... cho nông dân trên địa bàn thông qua mô hình “Kết nối tiêu thụ nông sản giúp dân”. Mô hình này được các đơn vị phối hợp triển khai từ ngày 23/7 nhằm hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho nông sản trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, các đơn vị liên hệ đầu ra tiêu thụ các nông sản của nhà vườn bằng cách đăng thông tin trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, Fanpage, Web của đơn vị. Đồng thời thương lượng giá, chốt đơn hàng và hỗ trợ nông dân giao nông sản đến tay người tiêu dùng. Theo đồng chí Huỳnh Thị Liên – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thuận Đông, hiện các đơn vị tiếp tục huy động các cán bộ, hội viên và đoàn viên tăng cường thông tin, kết nối tiêu thụ để tìm đầu ra cho nông sản của xã. Qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Phòng Kinh tế TP Hồng Ngự cũng vừa phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố tổ chức hoạt động “Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản”. Hình thức thực hiện là nông dân có nông sản cần tiêu thụ mang đến đơn vị Trung tâm để ký gửi bán. Sau đó, cán bộ Trung tâm sẽ đăng rao bán sản phẩm qua mạng xã hội zalo, face,... Kết quả, qua 03 ngày thực hiện, nhiều loại nông sản như: cam, quýt, bưởi, dưa hấu, bắp,…đã được tiêu thụ, với tổng sản lượng hàng chục tấn.

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành, chung tay chia sẻ, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn trong cơn đại dịch Covid-19.

Nhóm PV - CTV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn