Cải thiện đời sống cho hội viên phụ nữ nghèo

Cập nhật ngày: 20/10/2017 10:30:37

ĐTO - Nâng cao đời sống cho hội viên (HV) phụ nữ nghèo là một trong những nhiệm vụ được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cao Lãnh quan tâm thực hiện nhiều năm qua. 9 tháng đầu năm 2017, Hội LHPN huyện làm cầu nối giới thiệu cho trên 1.000 HV nghèo được tiếp cận với các nguồn vay từ các tổ tiết kiệm, quỹ vì phụ nữ nghèo... để làm kinh tế thoát nghèo.


Phụ nữ xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh có thu nhập thêm từ nghề đan thảm dậm chân

Nhằm giúp HV phụ nữ từng bước năng động hơn trong cuộc sống, thay đổi cách suy nghĩ của phụ nữ nông thôn “phụ nữ chỉ nấu cơm, ở nhà và giữ con”, Hội LHPN huyện phối hợp Hội LHPN các xã, thị trấn tổ chức cho đại diện các HV phụ nữ ở địa phương tham gia học tập kinh nghiệm các mô hình hay như: nuôi heo trên đệm lót sinh học, mô hình vườn ao chuồng, mô hình trồng nấm rơm, rau an toàn... Hội LHPN huyện giao cho Hội LHPN xã thường xuyên tìm hiểu, nắm tâm tư, nguyện vọng của HV nghèo để giới thiệu cho vay vốn đúng đối tượng, tránh sử dụng nguồn vốn sai mục đích.

Hội LHPN xã Tân Hội Trung hiện đang quản lí 187 HV phụ nữ nghèo. Từ đầu năm đến nay, có 47 HV nghèo được vay vốn. Các HV sử dụng nguồn vốn vay chăn nuôi bò, heo, gà, ếch,... Cô Bùi Thị Ri ngụ ấp 6, xã Tân Hội Trung là một trong những HV phụ nữ nghèo của xã được hỗ trợ vay vốn làm kinh tế 50 triệu đồng vào năm 2014. Cô Ri sử dụng nguồn vốn đầu tư nuôi 4 con heo nái. Sau hơn 1 năm, heo đẻ lứa đầu tiên. Cô bán heo con, lãi gần 3 triệu đồng. Từ đó, cô Ri tiếp tục nuôi, mỗi năm bán heo con 1 lần.

Với mong muốn được thoát nghèo, vợ chồng cô Ri nỗ lực vừa chăn nuôi, vừa làm thuê kiếm thêm thu nhập. Cô Ri chia sẻ: “Nhờ nguồn vốn vay, tôi có điều kiện làm ăn, cộng với nỗ lực của gia đình nên đến năm 2016, gia đình đã thoát nghèo. Hiện nay, kinh tế gia đình tôi đã ổn định hơn trước rất nhiều, ai cũng phấn khởi, tích cực làm ăn”.

Các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Cao Lãnh duy trì nhiều tổ hợp tác đan lục bình, đan thảm, lột hạt sen... góp phần tạo việc làm thường xuyên cho nhiều phụ nữ. Xã Tân Hội Trung hiện có 1 tổ đan lục bình, 1 tổ lột hạt sen, 1 tổ đan thảm dậm chân. Mỗi tổ thu hút trên 30 lao động làm việc mỗi ngày. Một người thu nhập khoảng 30 ngàn đến 40 ngàn đồng/ngày. Cô Huỳnh Thị Cúc ngụ ấp 1, xã Tân Hội Trung cho biết: “Nhờ lột hạt sen, tôi có thu nhập để góp vào việc chi tiêu thiết yếu của gia đình. Tuổi cao, không làm được việc nặng, có việc nhẹ làm, mình cũng thấy vui”.

Chị Huỳnh Thị Thùy Linh - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hội Trung cho biết: “Hàng năm, Hội LHPN xã đều tranh thủ khảo sát để giúp HV nghèo được tiếp cận nguồn vốn sớm để làm kinh tế thoát nghèo. Hội cũng tích cực liên kết giới thiệu tìm đầu ra để sản phẩm của các tổ gia công hoạt động ổn định. Thời gian tới, ngoài hỗ trợ phụ nữ nghèo làm kinh tế, Hội LHPN xã sẽ nhân rộng các tổ gia công làm sen, lục bình, thảm dậm chân để phụ nữ có thu nhập, cải thiện cuộc sống”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn