Cán bộ Hội tâm huyết với công tác và phong trào phụ nữ

Cập nhật ngày: 01/11/2021 14:52:05

http://baodongthap.com.vn/database/video/20211101025434dt2-6.mp3

ĐTO - Đó là cô Nguyễn Thị Nhúc (SN 1971) - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Hòa, huyện Lai Vung. Suốt 12 năm gắn bó với công tác Hội, cô Nhúc luôn gương mẫu, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cô đã dành nhiều tâm huyết trong công tác, góp phần đưa hoạt động Hội, phong trào phụ nữ (PN) địa phương từng bước phát triển.


Cô Nguyễn Thị Nhúc (bìa phải) xuống địa bàn thăm hỏi tình hình đời sống hội viên, phụ nữ

Để nâng chất lượng công tác Hội, phong trào PN, trong 5 năm gần đây (2016 - 2021), cô Nhúc đã lãnh đạo, đưa ra nhiều giải pháp định hướng các chi hội PN ấp đổi mới các nội dung sinh hoạt chi hội, mở rộng việc tập hợp, phát triển hội viên mới bằng nhiều hình thức. Cô cũng dành thời gian, thường xuyên xuống địa bàn tham gia các buổi họp, sinh hoạt của chi hội PN các ấp, qua đó nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các chị em để kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ sát với tình hình thực tế.

Ngoài ra, cô Nhúc cũng lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của PN, nhất là phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hàng năm, có 100% cán bộ, hội viên, PN trên địa bàn đăng ký tham gia phong trào thi đua. Nổi bật là qua thực hiện phong trào, cô Nhúc đã lãnh đạo các chi hội PN ấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình giúp PN phát triển kinh tế gia đình như: mô hình Tổ hợp tác Hoa - Kiểng đã giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 200 lao động tại địa phương, với mức thu nhập từ 180 - 200 ngàn đồng/ngày/lao động; mô hình Tổ PN nuôi heo đất, Tổ tiết kiệm,... giúp cho trên 30 chị được mượn vốn chăn nuôi, trồng trọt; tổ chức dạy nghề, truyền nghề cho 412 chị với các nghề may giỏ xách, trồng hoa kiểng;... góp phần giúp hội viên, PN tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Bên cạnh đó, cô Nhúc còn tham gia cùng các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội địa phương và Ban Nhân dân ấp vận động mạnh thường quân, Nhân dân ủng hộ kinh phí, góp ngày công lao động để thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng cầu, đường nông thôn. Cô Nhúc đã tham gia vận động, hỗ trợ cất 8 căn nhà tình thương cho PN nghèo, tặng gạo và tiền cho 320 hộ nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trao tặng 35 suất học bổng Nguyễn Thị Định, 300 phần quà cho hội viên, PN, học sinh nghèo, khó khăn trên địa bàn xã với tổng trị giá trên 320 triệu đồng. Tham gia vận động xây dựng nhiều công trình cầu, đường nông thôn như: công trình thắp sáng đường quê tại ấp Tân Thuận, ấp Hòa Bình với tổng chiều dài 2km, kinh phí 97 triệu đồng; công trình cầu Rạch Sộp ấp Hòa Tân, cầu Củ hủ liên ấp Hòa Bình - Tân Thuận, với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng; vận động hội viên, PN tham gia thực hiện tuyến đường trồng hoa với tổng chiều dài trên 5km với gần 400 hộ tham gia;...

Chia sẻ kinh nghiệm về việc tổ chức thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào PN, cô Nhúc cho biết: “Bản thân tôi luôn nhiệt tình trong công tác, gương mẫu, đi đầu tham gia các hoạt động Hội, phong trào PN để các chị em thấy và làm theo. Thường xuyên đi cơ sở, nắm tình hình hội viên, PN để kịp thời có giải pháp hỗ trợ PN nâng cao đời sống. Nhờ đó, các hoạt động Hội, phong trào PN đã nhận được sự tham gia tích cực của các PN và ngày một phát triển. Thời gian tới, tôi tiếp tục nỗ lực lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các hoạt động Hội, phong trào PN để góp phần nâng cao đời sống, xây dựng địa phương ngày một phát triển...”.

Với những đóng góp tích cực trong hoạt động Hội và phong trào PN, cô Nguyễn Thị Nhúc được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào PN nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn