Cần quan tâm đeo khẩu trang đúng cách

Cập nhật ngày: 01/04/2020 09:52:26

ĐTO - Trong tình hình dịch Covid-19 đang phát triển như hiện nay, một trong những cách phòng ngừa lây lan, bị nhiễm bệnh là đeo khẩu trang. Trước tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế, nhiều người có tâm thiện đã may, tặng khẩu trang vải cho người dân, đây là việc là rất tốt cho xã hội.

Tuy nhiên, trong lúc may và đi phát khẩu trang cho những người dân, bà con tiểu thương ở các chợ, có người trong các nhóm thiện nguyện lại không đeo khẩu trang trong khi chính tay đeo khẩu trang cho người được tặng hay có đeo nhưng lại có lúc kéo khẩu trang xuống dưới cằm hoặc khi tặng khẩu trang xong, người tặng và người nhận lại nắm tay, ôm nhau chụp hình kỷ niệm... Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, chúng ta đoàn kết, hỗ trợ nhau để phòng, chống dịch bệnh nhưng những hành động trên vô tình đã không đảm bảo an toàn giãn cách xã hội trong mùa dịch bệnh (tránh tiếp xúc gần giữa người với người, giữ khoảng cách 2m), một trong những yếu tố quyết định để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Ngoài ra, cũng có không ít người đeo khẩu trang chưa đúng cách khi để khẩu trang trễ xuống dưới mũi, chỉ che miệng và cằm hoặc kéo khẩu trang xuống khỏi miệng khi nói chuyện, mua bán. Thực tế trên thế giới thời gian qua cho thấy, dịch bệnh Covid-19 không phân biệt một ai, rất nhiều người đủ mọi tầng lớp trong xã hội đã bị nhiễm bệnh và có người đã qua đời. Mong rằng mọi người cần quan tâm đeo khẩu trang đúng cách để phòng ngừa lây lan dịch bệnh nhằm bảo vệ cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng xã hội.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn